Tin mới

Báo Ả Rập chỉ ra điểm yếu cố hữu báo hại cả U23 UAE và U23 Việt Nam

Thứ bảy, 11/01/2020, 15:14 (GMT+7)

U23 UAE và U23 Việt Nam đã có một trận đấu rất sôi động trong trận mở màn VCK U23 chÂU á nhưng, hàng công 2 đội lại thiếu sự sắc sảo khiến trận cầu kết thúc với tỉ số hòa 0-0.

Ở trận ra quân VCK U23 châu Á 2020 tối qua, U23 Việt Nam và U23 UAE đã bất phân thắng bại. Tỷ số hòa 0-0 là kết quả gây ra sự tiếc nuối cho cả 2 đội.

Tờ Kooora đánh giá kết quả hòa khiến cả 2 đội đều không hoàn toàn hài lòng. Tờ báo của Ả Rập cho rằng cả U23 UAE và U23 Việt Nam cùng thiếu đi sự sắc sảo trên hàng công, khiến cho trận đấu rất sôi động lại kết thúc với tỉ số hòa 0-0:

"Hiệp một của trận đấu, điểm sáng là sự chắc chắn của hàng thủ 2 đội. Không có một tình huống dứt điểm nào thực sự nguy hiểm hướng về khung thành 2 bên, ngoài một số cú sút thiếu chính xác.

Thống kê trên trang chủ AFC cho thấy tổng cộng 29 cú dứt điểm đã được tung ra trong trận đấu. Nhưng chỉ 4 trong số này đi trúng đích, một tỉ lệ khá thấp.

Đầu hiệp hai, UAE chủ động tấn công, gia tăng sức ép và suýt có được một quả penalty. Trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền nhưng rồi lại thay đổi quyết định khi tham khảo tổ trọng tài VAR. Việt Nam cũng đòi một quả penalty ở phút 63. Và cũng là VAR từ chối cơ hội để họ hưởng quả 11m.

Cả UAE và Việt Nam đều cho thấy sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm suốt hiệp hai. Điều này khiến trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi".

"Hiệp đấu đầu tiên, U23 Việt Nam kiểm soát tốt phần sân của họ. Nhưng sang hiệp hai, U23 UAE đã lấy lại hình ảnh tấn công giàu sức sống. Đáng tiếc, rất nhiều cơ hội ngon ăn có thể quyết định trận đấu lại bị phung phí", tờ 24.ae tiếc nuối với các cơ hội bị bỏ lỡ của UAE.

Hòa U23 UAE, có thể nói rằng thầy trò HLV Park Hang-seo đã cực kỳ may mắn, bởi dù cho VAR có cứu cho U23 Việt Nam khỏi một bàn thua trông thấy trên chấm phạt đền, thì đáng lý ra Huỳnh Tấn Sinh phải nhận thẻ đỏ rời sân ngay đầu hiệp 2. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news