Tin mới

Báo Châu Á: "Quang Hải có thể ra nước ngoài thi đấu sau Asian Cup 2019"

Thứ hai, 24/12/2018, 13:57 (GMT+7)

"Quang Hải cùng các ngôi sao Hàn Quốc, Trung Quốc, Iran  hứa hẹn sẽ tỏa sáng tại Asian Cup 2019 và có thể sẽ ra nước ngoài thi đấu sau giải dấu này.

"Quang Hải cùng các ngôi Sao Hàn Quốc, Trung Quốc, Iran  hứa hẹn sẽ tỏa sáng tại Asian Cup 2019 và có thể sẽ ra nước ngoài thi đấu sau giải dấu này. 

Tờ Fox Sports Asia  mới đây đã đưa ra dự đoán về 5 ngôi sao hứa hẹn sẽ tỏa sáng tại Asian Cup 2019. 

Theo đó, với Quang Hải của tuyển Việt Nam, tờ này có nhiều đánh giá thú vị "Nguyễn Quang Hải là ngôi sao xuất sắc nhất trong chứ vô địch AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ mới 21 tuổi này là phát hiện mới nhất và sẽ là cầu thủ đáng chú ý của đoàn quân HLV Park Hang Seo".

5 ngôi sao được tờ Fox Sports Asia đánh giá cao tại Asian Cup 2019

Theo đánh giá của tờ báo này, năm 2018 được đánh giá là năm thành công rực rỡ của cầu thủ này ở các cấp độ đội tuyển Việt Nam lẫn CLB Hà Nội.

Quang Hải đã ghi 5 bàn thắng ở giải U23 châu Á và góp dấu ấn để "đội tuyển rồng vàng" vô địch AFF Cup và giành vị trí thứ 4 Asian Cup.

"Chức vô địch V-League giúp Quang Hải có thêm danh hiệu đáng chú ý trong năm. Tuy nhiên nếu muốn nâng cao đẳng cấp, cậu ấy hoàn toàn có thể ra nước ngoài thi đấu, nếu chơi thành công tại Asian Cup 2019. Một số CLB hàng đầu Châu Á như Al Sadd (Qatar) và Renofa Yamaguchi (Nhật Bản) đều muốn có Quang Hải,  cậu ấy đủ năng lực để chơi bóng tại đây. Ngoài ra, môi trường Thai-League cũng phù hợp để nâng tầm Quang Hải".

Ngoài Quang Hải, 4 cầu thủ khác cũng được tờ báo này đánh giá có thể ra nước ngoài thi đấu bao gồm Humam Tariq (Iraq, Esteghlal FC), Wei Shihao (Trung Quốc, Beijing Sinobo Guoan FC), Alireza Beiranvand (Iran, Persepolis FC) và Hwang Ui-jo (Korea Republic, Gamba Osaka). 

Humam Tariq năm nay mới 22 tuổi và được coi là ngôi sao đáng chí ý của Iraq tại giải lần này. Tariq đã cùng Iraq giành ngôi á quân giải U19 châu Á 2012, giải U20 World Cup 2013, Asiad 2014 và ngôi vô địch giải U23 châu Á 2014.

Cách đây 4 năm, chính anh cũng được đá chính ở đội tuyển quốc gia ở bán kết Asian Cup 2015 gặp Australia

Alireza Beiranvand (25 tuổi) và được coi là thủ môn số 1 của tuyển Iran nhiều năm qua. Alireza Beiranvand là người cản phá thành công quả phạt đền của C.Ronaldo ở World Cup 2018. Thủ môn trẻ này đang được CLB châu Âu chèo kéo trước thềm Asian Cup 2019.

Được coi là chân sút hàng đầu của bóng đá Hàn nhiều năm trở lại đây, Hwang Ui-jo tại Asiad 2018 đã ghi đến 9 bàn thắng và giành được ngôi Vua phá lưới và giúp Olympic Hàn Quốc giành HCV. Anh cũng đang là chân sút số 1 của giải J-League trong màu áo CLB Gamba Osaka.

Wei Shihao là tài năng trẻ hàng đầu của bóng đá Trung Quốc và là hạt nhân quan trọng trong chiến dịch giành vé dự World Cup 2022 của HLV Lippi. 

Trước đó vào năm 2013, Wei Shihao từng thi đấu cho CLB Boavista ở Bồ Đào Nha và đang là chân sút số 1 của CLB Beijing Guoan ở giải Trung Quốc.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news