Tin mới

Báo Nhật Bản: Việt Nam yếu nhất tứ kết Asian Cup, đội nhà vẫn chưa chơi hết sức

Thứ ba, 22/01/2019, 10:34 (GMT+7)

Nhấn mạnh vào thứ hạng chênh lệch giữa đội nhà và Việt Nam, giới truyền thông Nhật Bản bị đánh giá yếu thế, đồng thời tự tin khẳng định "Samurai xanh" vẫn chưa chơi hết sức tại giải đấu Asian Cup 2019.

Nhấn mạnh vào thứ hạng chênh lệch giữa đội nhà và Việt Nam, giới truyền thông Nhật Bản bị đánh giá yếu thế, đồng thời tự tin khẳng định "Samurai xanh" vẫn chưa chơi hết sức tại giải đấu Asian Cup 2019.

 

Trái với mọi dự đoán, trận "chung kết sớm" Asian Cup giữa 2 "ông lớn" Nhật Bản và Saudi Arabia diễn ra với thế trận vô cùng buồn tẻ, chặt chẽ. Kết quả đội tuyển "xứ sở mặt trời mọc" dành chiến thắng tối thiểu để vào tứ kết gặp Việt Nam.

Xuyên suốt 90 phút trên SVĐ Sharjah cũng như hành trình từ vòng bảng, thầy trò HLV Moriyasu Hajime thể hiện bộ mặt thực dụng đến tàn nhẫn thay vì phong cách tấn công đẹp mắt trong quá khứ.

 

Dù vậy, báo giới Nhật Bản vẫn đánh giá rất cao sự thay đổi của đội nhà và có những nhận định tích cực trước cuộc chạm trán Việt Nam. Bên cạnh thành tích đối đầu vượt trội, tờ Ashahi Shimbun nhấn mạnh vào sự chênh lệch về thứ hạng giữa 2 đội trên BXH FIFA (Nhật Bản hạng 50, Việt Nam hạng 100). Trên thực tế, thầy trò Park Hang Seo chắc chắn là đội bị đánh giá yếu thế hơn cả ở vòng đấu này.

Japan Times cho rằng Nhật Bản chưa bung hết sức tại giải đấu năm nay.

"Nhật Bản, với tham vọng lần thứ 5 lên ngôi ở Asian Cup sẽ chạm trán Việt Nam. Họ là đội có thứ hạng thấp nhất trong 6 đội vừa lọt vào tứ kết", tác giả bài viết trên Ashahi Shimbun nhấn mạnh.

Cùng chung nhận định trên, Tokyo Sport cũng gọi Việt Nam bằng danh xưng "đội bóng xếp hạng 100 FIFA".

Trong khi đó, Japan Times là tờ báo ít ỏi dành sự tôn trọng cho Việt Nam khi gọi thầy trò Park Hang Seo là "nhà vô địch Đông Nam Á". Dù vậy, PV báo này cũng khéo léo cảnh báo đối thủ bằng tuyên bố Nhật Bản chưa bung hết sức.

"Nhật Bản dù chưa đạt phong độ tốt nhất ở Asian Cup vẫn góp mặt ở tứ kết. Đối thủ của chúng ta là nhà vô địch Đông Nam Á - Việt Nam", Japan Times nhận định.

Báo giới xứ sở hoa anh đào tin vào "định mệnh 27 năm", thời điểm Nhật Bản cũng đánh bại Saudi Arbia 1-0 để lên ngôi vô địch Asian Cup 1992.

Theo thống kê, trong 2 lần đánh bại Ả Rập Xê Út ở vòng knock-out Asian Cup, Nhật Bản đều lên ngôi vô địch (1992, 2000), bao gồm trận chung kết giải đấu vào năm 1992.

Sponichi Annex tin rằng "định mệnh 27 năm" sẽ giúp thầy trò HLV Moriyasu Hajime tiến tới ngôi vương trên đất UAE: "Năm 1992, Nhật Bản cũng hạ Saudi Arabia 1-0 để lên ngôi vô địch Asian Cup. Trận đấu vừa qua không đẹp mắt nhưng như HLV Moriyasu đã nói, định mệnh 27 năm sẽ giúp đội tuyển của chúng ta tự tin hướng tới cái kết đẹp".

Trang Twitter chính thức của Asian Cup dự đoán Nhật Bản có thể tái lập kì tích của năm 1992, 2000

Không riêng gì truyền thông Nhật Bản, trang twitter chính thức của Asian Cup cũng đưa ra thống kê khá thú vị: Trong 2 lần đánh bại Saudi Arabia ở vòng knock-out, Nhật Bản đều lên ngôi vô địch (1992, 2000) và bỏ ngỏ khả năng "samurai xanh" tái lập chiến tích này lần thứ 3.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news