Tin mới

Bắt được cá mập thời tiền sử có 300 răng

Thứ tư, 21/01/2015, 15:47 (GMT+7)

Một nhóm ngư dân Australia đã khá sốc khi kéo lên một con cá mập đáng sợ từ thời tiền sử tại khu vực gần Lakes Entrance, miền đông bang Victoria.

Một nhóm ngư dân Australia đã khá sốc khi kéo lên một con cá mập đáng sợ từ thời tiền sử tại khu vực gần Lakes Entrance, miền đông bang Victoria.

 

Con cá mập có 300 răng, được xem như "hóa thạch sống" từ thời tiền sử

Sinh vật màu sẫm, giống lươn là một con cá mập có nếp nhăn và được coi là “hóa thạch sống”. Nó

Con cá mập này có nguồn gốc cách đây 80 triệu năm và là 1 trong 2 loài vẫn còn sống cho tới ngày nay.

Giám đốc điều hành Hiệp hội Đánh cá Đông Nam (SETFA), ông Simon Boag nói với đài ABC rằng những ngư dân đã cảm thấy rất bối rối khi phát hiện ra con  cá mập. “Nó có tới 300 chiếc răng ở hơn 25 hàng, vì thế một khi bạn đã rơi vào miệng nó, bạn sẽ không thể nào thoát ra ngoài”.

“Số lượng răng này tốt đối với nha sĩ nhưng đó thực sự là điều kỳ dị. Tôi không nghĩ bạn muốn cho trẻ con xem hình ảnh chúng trước khi đi ngủ”.

Video tham khảo :Tiết lộ khóa học chỉ huy tàu ngầm khắc nghiệt nhất trên thế giới P1:

Ông Boag cho biết đây là lần đầu tiên con người nhìn thấy loài sinh vật này.

“Nó trong có vẻ đã 80 triệu năm tuổi. Có vẻ đến từ thời tiền sử, trông như đến từ thời đại khác", ông nói.

Con cá mập được kéo lên dài 2 mét và được bắt ở dưới độ sâu 700 mét. Thông thường, các loài được tìm thấy ở độ sâu 1.500 mét, hiếm khi tìm thấy chúng ở độ sâu dưới 1.200 mét, SETFA đưa tin.

Con cá mập có 1 vây lưng, vây hậu môn và vùng chậu chạy dọc theo lưng tới cuối thân.

Bộ hàm dài và linh hoạt của nó giúp nó có thể ăn được cả con mồi ngay khi răng sập xuống và giữ cho thức ăn không bị rơi ra khỏi miệng.

Mẫu vật này được bán cho tổ chức CSIRO nhưng không đạt được thỏa thuận. Điều này được hiểu là con cá mập đã được bán đi, ABC đưa tin.

Bảo Linh (tin tức Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news