Tin mới

Bắt giữ hơn 150 con chim bồ câu bị tình nghi là gián điệp

Thứ hai, 17/10/2016, 10:33 (GMT+7)

Hơn 150 con chim bồ câu đã bị cảnh sát Ấn Độ bắt giữ vì bị tình nghi là gián điệp.

Hơn 150 con chim bồ câu đã bị cảnh sát Ấn Độ bắt giữ vì bị tình nghi là gián điệp.

Hơn 150 chú chim bồ câu bị lực lượng chức năng Ấn Độ bắt giữ vì nghi là gián điệp. Ảnh minh họa: Flickr

Đài Sputnik của Nga dẫn lại thông tin trên bão The Times of India cho biết hơn 150 con chim bồ câu này bị cảnh sát Ấn Độ bắt giữ tại thung lũng Kashmir, thuộc vùng biên giới Ấn Độ - Afghanistan.

Khi mở các thùng các tông để khám xét, cảnh sát Ấn Độ phát hiện hơn 150 con chim bồ câu này đã được nhuộm hồng, chân đeo những chiếc khuyên màu sắc khác nhau. Giới chức Ấn Độ nghi rằng những chú chim này đã được huấn luyện và được sử dụng làm "gián điệp" cho cơ quan tình báo Afghanistan.

Tờ báo đưa tin những con chim được vận chuyển trong điều kiện cực kỳ tàn nhẫn, nhồi nhét chật cứng trong các thùng các tông. Sau khi việc điều tra hoàn tất, những con chim sẽ được thả tự do.

Đây không phải lần đầu tiên Ấn Độ bắt giữ "gián điệp" có cánh này.

Tờ Press TV đưa tin hôm 2/10, một con chim bồ câu cũng đã bị lực lượng biên giới Ấn Độ tống giam vì mang thông điệp de dọa Thủ tướng Narendra Modi.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: chim bồ câu