Tin mới

Bầu cử Ukraine: Khối thân phương Tây giành chiến thắng

Thứ hai, 27/10/2014, 10:13 (GMT+7)

Đảng của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đang dẫn đầu với hơn 22\% số phiếu sau cuộc bầu cử Quốc hội ngày 26/10.

Đảng của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đang dẫn đầu với hơn 22% số phiếu sau cuộc bầu cử Quốc hội ngày 26/10.

 

Quay trở lại Kiev để bỏ phiếu, ông Poroshenko cho biết ông đã bỏ phiếu cho thống nhất châu Âu - Ukraine

"Hơn 3/4 cử tri tham gia vào cuộc bỏ phiếu đã ủng hộ mạnh mẽ và không thể đảo ngược đối với con đường tiến tới châu Âu của Ukraine", Tổng thống Ukraine cho biết trên trang web của tổng thống sau khi các cuộc thăm dò sau khi bỏ phiếu cho thấy kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử quốc hội sớm tại Ukraine vào ngày 26/10.

Ông Poroshenko cảm ơn cử tri đã ủng hộ mình. Người dân tại 2 khu vực phía đông bị tàn phá bởi cuộc xung đột đã không tham gia bỏ phiếu. Phe ly khai thân Nga tại Donetsk và Luhansk có kế hoạch tổ chức các cuộc thăm dò riêng vào tháng tới. 1,8 triệu người dân ở Crimea đã sáp nhập vào Nga hồi tháng 3 cũng không tham gia bỏ phiếu trong đợt này.

Cuộc bầu cử quốc hội Ukraine có khả năng thay đổi hoàn toàn cảnh quan chính trị nước này. Việc bỏ phiếu cũng đi kèm với cuộc khủng hoảng năng lượng khi Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine trong tháng 6 do tranh cãi về các hóa đơn chưa thanh toán. Nền kinh tế Ukraine đang sụp đổ, GDP dự báo sẽ giảm từ 7%-10% trong năm nay.

Bảo Linh/Người đưa tin (tin tức BBC)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news