Tin mới

Bị gia đình chồng cưỡng bức, xăm tục tĩu lên người vì không đủ của hồi môn

Thứ tư, 29/06/2016, 11:36 (GMT+7)

Một phụ nữ ở Ấn Độ đã bị chồng và 2 người anh chồng cưỡng hiếp, xăm những lời tục tĩu lên người chỉ vì gia đình cô không thể có đủ của hồi môn mà nhà trai yêu cầu.

Một phụ nữ ở Ấn Độ đã bị chồng và 2 người anh chồng cưỡng hiếp, xăm những lời tục tĩu lên người chỉ vì gia đình cô không thể có đủ của hồi môn mà nhà trai yêu cầu.

Theo India Today, nạn nhân 30 tuổi được gả cho một người đàn ông tên là Jagannath ở làng Reni kể từ tháng 1/2015. Tuy nhiên, vì gia đình cô không thể lo đủ số tiền hồi môn nên cô thường xuyên bị Jagannath cùng hai người anh chồng đánh đập, cưỡng hiếp. Họ cũng liên tục yêu cầu gia đình cô đưa số tiền hồi môn trị giá 751 USD.

Người phụ nữ thường xuyên bị gia đình chồng đánh đập, cưỡng hiếp, xăm tục tĩu lên người vì không đủ của hồi môn. Ảnh: India Today

"Chồng và hai người anh rể bị cáo buộc đã cưỡng hiếp và xăm những lời tục tĩu lên trán của người vợ. Vết xăm sau đó đã được gia đình người phụ nữ tìm cách xóa đi", một nhân viên cảnh sát cho biết.

Người phụ nữ đã trở về nhà và sinh sống cùng bố mẹ đẻ của mình sau khi trình báo cơ quan chức năng. Hiện trên trán và cánh tay của cô vẫn còn một vài dấu vết của hình xăm.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra song chưa đưa ra lệnh bắt giữ nào.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news