Tin mới

Bố diễn viên Hải Đăng xót xa chia sẻ về đứa con tình cảm nhưng bạc mệnh

Thứ năm, 18/02/2021, 10:18 (GMT+7)

Chia sẻ về đứa con trai của mình, bố cố diễn viên Hải Đăng cho biết: "Đăng sống rất tình cảm và tôi cũng thương con lắm, nhưng 2 cha con lại hiếm khi tâm sự với nhau được lâu."

Ngay những ngày đầu năm Tân Sửu, Showbiz Việt liên tiếp đón nhận những tin buồn. Khi các khán giả còn chưa hết bàng hoàng nhận tin NSND Hoàng Dũng qua đời chiều mồng 3 Tết thì mới đây, Diễn viên Hải Đăng đã đột ngột ra đi mãi mãi ở tuổi 35. 

Bố diễn viên Hải Đăng xót xa chia sẻ về đứa con tình cảm nhưng bạc mệnh - Ảnh 1

Theo vợ sắp cưới của cố diễn viên chia sẻ, Hải Đăng qua đời lúc 17h ngày 16/2 do bị Đuối nước

Trên trang cá nhân, chị Kim Hoàng - bạn gái diễn viên Hải Đăng đau buồn báo tin anh qua đời do bị đuối nước khi đi chơi biển với cháu trai ở Khánh Hòa. Ngay lập tức bài đăng nhận được những lời chia sẻ từ người hâm mộ và các nghệ sĩ trong showbiz.

Hải Đăng ra đi ở tuổi 35 khi vừa cầu hôn bạn gái được 2 tháng khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Hải Đăng ra đi ở tuổi 35 khi vừa cầu hôn bạn gái được 2 tháng khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Chia sẻ về đứa con trai bạc mệnh, bố Hải Đăng cho biết, ngay khi nghe tin Hải Đăng mất là ông với vợ, cùng con gái chạy ra Nha Trang liền. 3 giờ sáng, cả nhà đã có mặt ở ngoài Khánh Hòa.

Hình ảnh trước khi qua đời của nam diễn viên.
Hình ảnh trước khi qua đời của nam diễn viên.

"Tôi bàng hoàng lắm vì xui xẻo cho con tôi quá. Đăng sống rất tình cảm và tôi cũng thương con lắm, nhưng hai cha con lại hiếm khi tâm sự với nhau được lâu. Hai thằng đàn ông lớn hết rồi nên khó tâm sự với nhau.

Nhưng Đăng lại thân với mẹ nó hơn, có chuyện gì cũng về tâm sự với mẹ hơn là với tôi. Nó cũng hay tâm sự với em gái nó nữa", bố nam diễn viên chia sẻ.

Bố Hải Đăng xót xa chia sẻ về con trai tại lễ tang.
Bố Hải Đăng xót xa chia sẻ về con trai tại lễ tang.

Cũng theo người cha Hải Đăng, thi thoảng nam diễn viên cũng hay dắt cha và mấy đứa em đi ăn nhậu. "Nó sống tốt với mọi người lắm. Trước khi xách vali đi Nha Trang, nó còn ôm hôn mẹ nó. Vây mà, tôi không ngờ đây lại là chuyến đi cuối cùng của con trai tôi.

Cho đến khi ra đến ngoài Khánh Hòa, tôi vẫn không tin là con mình đã không còn nữa".

Hải Đăng sinh năm 1986, từng tham gia ca hát với vai trò thành viên trong nhóm nhạc Rainbow Boys, sau đó gắn bó với công việc diễn xuất.
Hải Đăng sinh năm 1986, từng tham gia ca hát với vai trò thành viên trong nhóm nhạc Rainbow Boys, sau đó gắn bó với công việc diễn xuất.
Gần đây, anh gây chú ý khi góp mặt trong dự án phim Sắc đẹp dối trá cùng hoa hậu Hương Giang.
Gần đây, anh gây chú ý khi góp mặt trong dự án phim Sắc đẹp dối trá cùng hoa hậu Hương Giang.
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news