Tin mới

Bộ Tư pháp Mỹ kiên trì kháng cáo, bảo vệ lệnh cấm nhập cảnh của Trump

Chủ nhật, 05/02/2017, 11:40 (GMT+7)

Bộ Tư pháp Mỹ hôm qua 4/2 chính thức gửi đơn khiếu nại lên Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ khu vực 9. Đơn khiếu nại yêu cầu bác bỏ phán quyết của thẩm phán liên bang Seattle James Robart về sắc lệnh cấm nhập cảnh.

Bộ Tư pháp Mỹ hôm qua 4/2 chính thức gửi đơn khiếu nại lên Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ khu vực 9. Đơn khiếu nại yêu cầu bác bỏ phán quyết của thẩm phán liên bang Seattle James Robart về sắc lệnh cấm nhập cảnh.

[mecloud]ZLWENu9jEA[/mecloud]

Reuters đưa tin, đây là nỗ lực của Bộ Tư pháp Mỹ khi muốn đảo ngược quyết định của thẩm phán liên bang James Robart. Hôm 3/2, thẩm phán liên bang tại Seattle đã ra phán quyết, theo đó tạm dừng lệnh cấm nhập cảnh từ 7 quốc gia Hồi giáo mà Tân Tổng thống ký ban hành hôm 27/1 vừa qua.

Theo Reuters, Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ sẽ thành lập một nhóm gồm 3 thẩm phán, quyết định xem có ngay lập tức đảo ngược phán quyết của ông Robart hay không.

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã có thông cáo tuyên bố sẽ tạm dừng thi hành sắc lệnh cấm nhập cảnh. Cụ thể, thông cáo nêu rõ, "các cá nhân có thị thực chưa bị thu hồi hiện có thể xuất nhập cảnh bình thường nếu thị thực đó hợp lệ".

7 quốc gia Hồi giáo bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump là Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news