Tin mới

Bốc thăm VCK U23 châu Á 2020: Thầy Park không tham dự, người Hàn khao khát gặp Việt Nam

Thứ năm, 26/09/2019, 11:41 (GMT+7)

HLV Park Hang Seo sẽ không tham dự lễ bốc thăm VCK U23 châu Á 2020 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 26/9.

Thành công của U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2018 vừa qua đã giúp thầy trò HLV Park Hang Seo tham dự giải đấu sắp tới với tư cách đương kim Á quân. Tại lễ bốc thăm VCK U23 châu Á 2020 sắp tới, U23 Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 1. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tránh được những đối thủ như U23 Qatar, U23 Thái Lan (chủ nhà) và nhà ĐKVĐ U23 Uzbekistan.

ĐT Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 tại VCK U23 châu Á 2020 sắp tới. Ảnh: Vietnam Football

Trong kịch bản xấu nhất, U23 Việt Nam sẽ rơi vào bảng "tử thần" gồm U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Iran. Đây là bảng đấu gồm toàn những đối thủ sừng sỏ hàng đầu châu lục và sẽ khiến U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn.

Dù không muốn nhưng U23 Việt Nam vẫn phải chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất này bởi tại đấu trường châu lục, chúng ta phải xác định tư tưởng sẽ phải gặp những đội bóng cực mạnh. Tuy nhiên, người Hàn Quốc đang rất mong chờ kịch bản thú vị này có thể xảy ra.

Truyền thông xứ sở Kim Chi đang rất mong chờ U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc cùng chung bảng đấu. Đây sẽ là cuộc tái ngộ rất đáng được chờ đợi khi HLV Parrk Hang Seo đối đầu với đội bóng quê hương.

Tại ASIAD 2018 vừa qua, Hàn Quốc và Việt Nam cũng đã đụng độ tại trận bán kết môn bóng đá nam. Son Heung Min và các đồng đội đã có chiến thắng với tỷ số 1-3, sau đó giành HCV tại giải đấu.

Olympic Hàn Quốc từng đánh bại Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018. Ảnh: Zing

Cũng liên quan đến lễ bốc thăm VCK U23 châu Á 2020, HLV Park Hang Seo sẽ không tham dự sự kiện này. Vị chiến lược gia 59 tuổi đang phải cùng một lúc phụ trách 2 đội tuyển cho những chiến dịch sắp tới. Đại diện Việt Nam tham dự lễ bốc thăm là Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

Lễ bốc thăm VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra vào lúc 14h30 chiều nay và được trực tiếp trên Tinmoi.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news