Tin mới

BXH Huy chương SEA Games ngày 19/5: Việt Nam sắp vượt chỉ tiêu, bỏ rất xa Thái Lan

Thứ năm, 19/05/2022, 14:03 (GMT+7)

Trong ngày thi đấu 19/5, chủ nhà Việt Nam vẫn dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 135 HCV, bỏ cách rất xa Thái Lan, Philippines, Singapore và Indonesia.

Sáng 19/5, điền kinh liên tiếp mang tin vui cho Đoàn TTVN khi sớm có liền 3 tấm HCV. Hoàng Nguyên Thanh "mở hàng" bằng cách đoạt HCV marathon với thời gian 2 giờ 25 phút 07,84 giây. 

Không lâu sau đó, ở nội dung 20 km đi bộ, VĐV Võ Xuân Vĩnh cũng giành HCV. Một đồng đội của Vĩnh là Nguyễn Thành Ngưng về thứ 3 và đoạt HCĐ. Như vậy, võ Xuân Vĩnh đã có "cuộc lật đổ" ngoạn mục tượng đài đi bộ nam Việt Nam là VĐV Nguyễn Thành Ngưng.

4 VĐV Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Huyền đoạt HCV nội dung tiếp sức 4x400m trong ngày thi đấu hôm qua. Ảnh: TTT
4 VĐV Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Huyền đoạt HCV nội dung tiếp sức 4x400m trong ngày thi đấu hôm qua. Ảnh: TTT

Ngoài ra, nữ VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc cũng giành HCV 20 km đi bộ. Đây là tấm HCV thứ 22 của điền kinh Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay.

Cũng trong sáng nay, bộ đôi kỳ thủ Lê Quang Liêm và Trần Tuấn Minh đã giành HCV cờ nhanh đồng đội. Đây là tấm HCV thứ 4 của Cờ vua Việt Nam tại SEA Games 31.

Niềm vui của các 4 VĐV chạy tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam.
Niềm vui của các 4 VĐV chạy tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam.

Ở nội dung đồng đội súng ngắn 10m, 3 xạ thủ Trần Quốc Cường, Phạm Quang Huy và Phan Công Minh đã thi đấu xuất sắc để đoạt HCV. Trước đó 2 ngày, xạ thủ Quốc Cường cũng đã giành HCV cá nhân nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm.

Bộ môn Canoeing, Phạm Hồng Quân và Hiển Nam giành HCV nội dung 1.000 m C2 nam. Đây là tấm HCV thứ 6 của đoàn Việt Nam trong buổi sáng hôm nay.

Sáng 19/5, Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 9 HCV để duy trì cách biệt lớn với nhóm bám đuổi trên bảng tổng sắp.
Sáng 19/5, Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 9 HCV để duy trì cách biệt lớn với nhóm bám đuổi trên bảng tổng sắp.

Trong khi đó, Trương Thị Phương, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Tuyết bỏ xa các đối thủ Indonesia và Thái Lan để về nhất đoạt HCV với thành tích 4 phút 15 giây 804.

Môn Billiards có HCV theo cách bất ngờ khi cơ thủ Nguyễn Trần Thanh Tự đã đoạt HCV nội dung carom 1 băng. Tay cơ Phạm Quốc Tuấn không thể thi đấu vì bị nhiễm Covid-19 (nhận HCB).

Cử tạ phá kỷ lục SEA Games: Ở hạng 55kg nam, Lại Gia Thành phá kỷ lục cử đẩy SEA Games với thành tích 145 kg (kỷ lục cũ 142 kg). Anh sớm đoạt HCV dù còn 1 lượt đẩy nữa.

Gia Thành phá kỷ lục SEA Games cử đẩy (148 kg) và tổng cử với 268 kg (kỷ lục cũ 264 kg) cũng của chính anh. Ảnh: TTT
Gia Thành phá kỷ lục SEA Games cử đẩy (148 kg) và tổng cử với 268 kg (kỷ lục cũ 264 kg) cũng của chính anh. Ảnh: TTT

Như vậy, trong buổi sáng 19/5, Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 9 HCV để duy trì cách biệt lớn với nhóm bám đuổi trên bảng tổng sắp. Chiều nay, các nội dung chung kết của bơi, bắn súng, vovinam... tiếp tục hứa hẹn tạo cơn mưa "vàng" tiếp theo cho đoàn Thể thao Việt Nam. Và tâm diểm lúc 19h tối nay, U23 Việt Nam chạm trán Malaysia ở bán kết môn bóng đá nam.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news