Tin mới

Mức thưởng 'khủng' cho HCV SEA Games 31 mà bóng đá nam-nữ Thái Lan nhận được

Thứ năm, 19/05/2022, 10:58 (GMT+7)

Mới đây, Bộ VH và TTDL Thái Lan (MOST) đã công bố mức thưởng lớn nếu các nội dung bóng đá và futsal của Thái Lan giành HCV tại SEA Games 31.

Mới đây, Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan (MOTS) đã đưua ra thông báo mỗi tuyển thủ bóng đá Thái Lan sẽ nhận thưởng trung bình 300.000 bath (8.660 USD) nếu giành tấm HCV SEA Games 31. Được biết, các đội tuyển futsal nam và nữ, bóng đá nam và nữ Thái Lan có tổng cộng 72 vận động viên.

Do đó, bốn đội tuyển bóng đá và futsal của "Voi chiến" sẽ nhận số tiền lên tới 21,6 triệu bath (tương đương hơn 623.000 USD) cho thành tích vô địch SEA Games 31.

Tính đến ngày thi đấu 19/5, Thái Lan và Việt Nam sẽ đối đầu với nhau ở các nội dung bóng đá để tranh tấm HCV SEA Games 31. Hai đội tuyển futsal nam và nữ Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở trận đấu cuối cùng để phân định ngôi vô địch.

U23 Thái Lan sẽ nhận được mức thưởng 'khủng' nếu giành HCV SEA Games 31. Ảnh: Internet
U23 Thái Lan sẽ nhận được mức thưởng 'khủng' nếu giành HCV SEA Games 31. Ảnh: Internet

Ở môn bóng đá nữ, thầy trò HLV Mai Đức Chung hẹn Thái Lan ở chung kết. Tuyển Việt Nam đánh bại Myanmar 1-0 ở bán kết tối 18/5, trong khi Thái Lan vượt qua Philippines với tỷ số 3-0. Trận tranh HCV bóng đá nữ diễn ra lúc 19h ngày 21/5 trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Tại nội dung bóng đá nam, Việt Nam và Thái Lan rơi vào hai nhánh khác nhau ở bán kết. Nếu hai đội vượt qua U23 Malaysia hay U23 Indonesia trong loạt bán kết chiều và tối 19/5, hai nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan sẽ tiếp tục có cuộc đối đầu để phân định ngôi vô địch SEA Games 31.

Nữ Thái Lan đã lọt vào trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 31. Ảnh: Internet
Nữ Thái Lan đã lọt vào trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 31. Ảnh: Internet

Vào chiều ngày 19/5, tuyển futsal nữ Việt Nam chỉ cần một trận hòa trước Thái Lan là sẽ vô địch SEA Games 31. Cả hai đội đang cùng có 6 điểm trên bảng xếp hạng, nhưng Việt Nam xếp số 1 do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Thái Lan (+9 so với +8).

Chiều ngày 20/5, tuyển futsal nam Việt Nam cũng chỉ cần một trận hòa trước Thái Lan là sẽ vô địch SEA Games 31. Trên BXH môn futsal nam SEA Games, Việt Nam (7 điểm, hiệu số +10) xếp thứ hai sau Indonesia (8 điểm, hiệu số +9), còn Thái Lan xếp thứ ba (7 điểm, hiệu số +5).

Tuy nhiên, Indonesia chơi đủ 4 trận và họ không còn cơ hội giành HCV SEA Games 31. Việt Nam và Thái Lan mới chơi 3 trận và ở lượt cuối cùng, hai đội sẽ gặp nhau để phân định chức vô địch.

Trong lịch sử các kỳ SEA Games, futsal nam và nữ Việt Nam chưa bao giờ giành HCV. Ba lần gần nhất gặp Thái Lan ở chung kết đại hội thể thao khu vực, tuyển futsal nữ Việt Nam đều thua đối thủ với các tỷ số 2-5 ở SEA Games 2007, 2-4 tại SEA Games 2011 và 0-5 ở SEA Games 2013 trong các trận đấu tranh huy chương vàng. Năm 2017, Việt Nam cũng thua Thái Lan 1-3 trong trận đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm như ở SEA Games 31.

Madam Pang cũng sẽ thưởng lớn nếu U23 Thái Lan giành HCV SEA Games 31. Ảnh: Internet
Madam Pang cũng sẽ thưởng lớn nếu U23 Thái Lan giành HCV SEA Games 31. Ảnh: Internet

Trước đó, nữ trưởng đoàn Madam Pang của bóng đá Thái Lan tuyên bố sẽ thưởng 5 triệu baht (khoảng 144.000 USD) cho U23 Thái Lan nếu họ giành HCV tại đại hội thể thao khu vực. Các đội tuyển futsal và bóng đá nữ Thái Lan cũng nhận khoản thưởng lớn từ nữ tỷ phú này nếu vô địch SEA Games 31.

Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan công bố mức thưởng 150.000 bath (4.330 USD) cho mỗi tấm HCB tại SEA Games với các cầu thủ bóng đá nước nhà. Nếu giành HCĐ, mức thưởng nằm ở mức 75.000 bath (2.165 USD).

Tuyển futsal nam thường lép vế trước Thái Lan ở SEA Games. Trong hai trận chung kết futsal tại SEA Games 2011 và 2013, Việt Nam thua Thái Lan với tỷ số 3-8 và 1-8. Trong lần gặp nhau gần nhất ở bán kết giải Đông Nam Á 2022, tuyển futsal Việt Nam thất bại 1-3 trước "Voi chiến".

Futsal Việt Nam sẽ bước vào trận tranh HCV SEA Games 31 với Thái Lan. Ảnh: Internet
Futsal Việt Nam sẽ bước vào trận tranh HCV SEA Games 31 với Thái Lan. Ảnh: Internet

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news