Tin mới

Ca sĩ Lương Gia Huy chính thức phản hồi sau thái độ bức xúc của vợ Vân Quang Long

Thứ ba, 16/03/2021, 10:16 (GMT+7)

Sau lời tố của vợ Vân Quang Long về yêu cầu phải mang theo giấy chứng minh nhân dân của mình và giấy khai sinh của con mới được nhận tiền quyên góp từ các đồng nghiệp thì người trong cuộc đã chính thức có phản hồi.

Cách đây không lâu, Linh Lan - vợ hai của ca sĩ Vân Quang Long đã chia sẻ một bài viết dài nói rõ tâm tư cũng như suy nghĩ của mình về việc không đến tham dự điểm nhận tiền hỗ trợ cho con gái. Đây là chương trình được bạn bè thân thiết của Vân Quang Long tổ chức nhằm quyên góp tiền hỗ trợ các con của cố nghệ sĩ.

Thế nhưng, Linh Lan cho rằng chị cảm thấy không được tôn trọng bởi các nghệ sĩ yêu cầu phải xuất trình giấy tờ tùy thân cũng như giấy khai sinh của con mới được nhận tiền. Vợ hai Vân Quang Long khẳng định "của cho không bằng cách cho", "đói cho sạch rách cho thơm" nên chị cũng sẽ từ chối đến điểm nhận tiền. 

Linh Lan bức xúc khi đến nhận tiền quyên góp từ nhóm nghệ sĩ. Ảnh internet
Linh Lan bức xúc khi đến nhận tiền quyên góp từ nhóm nghệ sĩ. Ảnh internet

Ngoài ra, Linh Lan còn đưa ra 3 lý do không thể đến nhận tiền, một phần vì con gái ốm, một phần vì không muốn xuất trình giấy tờ tùy thân. Đây là điều khiến cô cảm thấy bản thân như đang đi xin xỏ, phải chứng minh một điều gì đó mới được nhận tiền, cô cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương lớn. Hơn nữa, Linh Lan khẳng định thời gian qua mình đã bị vu khống rất nhiều, từ việc hỗn láo với bố mẹ chồng đến việc liên tục bị kẻ gian giả mạo tài khoản mạng xã hội để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm. Vì vậy trong thời gian tới cô sẽ tiếp tục chứng minh sự trong sạch của mình trên mạng xã hội.

Nhóm nghệ sĩ hát quyên góp tiền cho gia đình cố nghệ sĩ Vân Quang Long. Ảnh internet
Nhóm nghệ sĩ hát quyên góp tiền cho gia đình cố nghệ sĩ Vân Quang Long. Ảnh internet

Giữa lúc vụ việc đang gây xôn xao thì ca sĩ Lương Gia Huy đã có những chia sẻ chính thức để tránh những hiểu lầm không đáng có. "Từ hôm qua (14/3) đến nay thì mình và Lâm Vũ trong livestream chưa từng nhắc đến vụ giấy tờ gì cả. Mình chỉ gọi điện bảo Linh Lan chiều hôm nay 15/3 đến để nhận tiền, thế nhưng Linh Lan từ chối với lý do con đang bị bệnh. Về đường dài, qua thống nhất giữa các anh em với nhau thì nhóm sẽ quyết định mua bảo hiểm cho bé Helen và có một quyển sổ tiết kiệm để sau này khi bé lớn lên sẽ dùng khoản tiền này để ăn học", ca sĩ Lương Gia Huy cho biết.

Được biết, nhóm nghệ sĩ gồm những người bạn thân thiết đã về tận quê nhà Sa Đéc (Đồng Tháp) để trao số tiền đã nhận được sau đêm nhạc tưởng niệm Vân Quang Long. Số tiền nhận được sau đêm nhạc là 280 triệu đồng trong đó nhóm nghệ sĩ chia làm 3 phần, 1 phần đưa cho bố mẹ Vân Quang Long, một phần cho Lê Vân - vợ đầu của cố nghệ sĩ và phần còn lại cho Linh Lan và bé Helen, vợ sau của Vân Quang Long. 

Vợ hai Vân Quang Long đã được chuyển số tiền từ nhóm bạn bè của chồng. Ảnh internet
Vợ hai Vân Quang Long đã được chuyển số tiền từ nhóm bạn bè của chồng. Ảnh internet

Về phần của vợ hai Vân Quang Long và bé Helen, cô sẽ nhận số tiền 93 triệu đồng từ nhóm nghệ sĩ nhưng Linh Lan lại muốn tặng lại cho bố mẹ chồng còn vợ cả Ái Vân thì đã uỷ quyền toàn bộ phần tiền mà mình nhận được (93,33 triệu đồng) cho bố mẹ của Vân Quang Long. 

“Anh ơi do hai con của em đang trong đợt thi giữa học kỳ nên em không về được. Mọi chuyện ông bà nội đại diện cho hai cháu nhe anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ!”, vợ đầu của Vân Quang Long nhắn tin cho nhóm nghệ sĩ.

Vợ đầu của Vân Quang Long ủy quyền cho bố mẹ chồng cũ nhận tiền. Ảnh internet.
Vợ đầu của Vân Quang Long ủy quyền cho bố mẹ chồng cũ nhận tiền. Ảnh internet.

Hiện nhóm nghệ sĩ đã chuyển tiền thành công cho gia đình Vân Quang Long.

Nhóm nghệ sĩ đã chuyển khoản thành công cho phần của bố mẹ Vân Quang Long và vợ đầu Lê Vân. Ảnh internet
Nhóm nghệ sĩ đã chuyển khoản thành công cho phần của bố mẹ Vân Quang Long và vợ đầu Lê Vân. Ảnh internet
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news