Tin mới

Các nhà khảo cổ học phát hiện địa điểm "xét xử Chúa Jesus"

Thứ tư, 07/01/2015, 09:53 (GMT+7)

Địa điểm nơi chúa Jesus từng bị xét xử trước khi bị đóng đinh lên cây thánh giá sẽ mở cửa đón công chúng vào tham quan.

Địa điểm nơi chúa Jesus từng bị xét xử trước khi bị đóng đinh lên cây thánh giá sẽ mở cửa đón công chúng vào tham quan.

 

Các nhà khảo cổ vừa thông báo họ đã phát hiện ra tàn tích lâu đài của vua Herod nằm sát Bảo tàng tháp David ở thành phố Jerusalem và kèm theo đó là nơi mà phiên tòa xét xử Chúa Jesus có thể đã diễn ra.

Theo tờ The Washington Post, các sử gia gần như chắc chắn phiên tòa nổi tiếng trong Tân ước diễn ra trong lâu đài của vua Herod (trị vì từ năm 37 - 4 trước Công nguyên).

Tàn tích lâu đài của vua Herod, nơi  các nhà khảo cổ học tin rằng đã diễn ra phiên tòa xét xử Chúa Jesus

Di chỉ được phát hiện bên dưới một nhà tù thời Đế chế Ottoman. Địa điểm mới được phát hiện này là một phần của cuộc khai quật quy mô được các nhà khảo cổ thực hiện hồi năm 1999 - 2000 nhưng sau đó đã bị đình trệ trong suốt 14 năm qua do thiếu kinh phí.

Nhà khảo cổ học Amit Re'em cho biết, các cung điện được xây dựng vào cuối thế kỷ I trước Công nguyên.

Video tham khảo :Nạn nhận vụ máy bay AirAsia rơi được đền bù bao nhiêu?:

Bảo tàng tháp David đã vạch kế hoạch tổ chức tour tham quan khu vực mới được khai quật và hy vọng nơi này sẽ trở thành địa điểm hành hương của người Thiên Chúa giáo trong tương lai.

 

Theo Yên Yên (Washington Post)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news