Tin mới

Cận cảnh Honda e:NS1 2022, một trong số các ‘bom tấn’ xe điện sắp ra mắt tại Trung Quốc

Thứ sáu, 22/10/2021, 14:22 (GMT+7)

Hãng xe Honda coi đây là bản chạy điện của dòng HR-V thế hệ thứ 3 và sẽ được bán ra tại thị trường Trung Quốc ngay trong giai đoạn mùa Xuân năm sau.

Sau lần giới thiệu đầu tiên cách đây vài ngày, chiếc e:NS1 đã đến gần hơn với khách hàng Trung Quốc sau khi nguyên mẫu mới nhất được hãng xe mang tới triển lãm Ô tô Vũ Hán 2021. Honda e:NS1 là 1 trong 10 mẫu xe điện thuộc lộ trình phát triển và kinh doanh tại riêng thị trường tỷ dân này của hãng trong 5 năm tiếp theo.

Cận cảnh Honda e:NS1 2022, một trong số các ‘bom tấn’ xe điện sắp ra mắt tại Trung Quốc - Ảnh 1
Cận cảnh Honda e:NS1 2022, một trong số các ‘bom tấn’ xe điện sắp ra mắt tại Trung Quốc - Ảnh 2

e:NS1 sở hữu kích cỡ tương đồng với Honda HR-V truyền thống, cụ thể các chiều lần lượt 4.390x1790x1.560 mm, chiều dài cơ sở 2.610mm. Ngoài ra ngoại hình kiểu dáng của chiếc xe điện cũng khiến khách hàng dễ liên tưởng tới mẫu máy xăng đã xuất hiện rộng rãi trên thị trường. Khác biệt lớn nhất tất nhiên sẽ là sự loại bỏ lưới tản nhiệt trên đầu xe. Cổng sạc được đặt phía sau logo phía trước khá độc đáo. Đèn pha thiết kế thanh mảnh, sắc sảo.

Cận cảnh Honda e:NS1 2022, một trong số các ‘bom tấn’ xe điện sắp ra mắt tại Trung Quốc - Ảnh 3
Cận cảnh Honda e:NS1 2022, một trong số các ‘bom tấn’ xe điện sắp ra mắt tại Trung Quốc - Ảnh 4

Trên thân xe, tay nắm cửa sau được kéo lùi sâu về phía cột C, gương chiếu hậu đặt trên cửa trước tạo ra tầm nhìn tốt hơn cho lái xe. Về phần đuôi xe, cặp đèn hậu nối liền bởi dải đèn vắt ngang tạo kiểu xe sang. Logo chữ H được thay thế bằng dòng chữ Honda theo đúng xu thế hiện đại bây giờ.

Cận cảnh Honda e:NS1 2022, một trong số các ‘bom tấn’ xe điện sắp ra mắt tại Trung Quốc - Ảnh 5

Khoang cabin của chiếc xe điện chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi đáng kể khi so sánh với dòng máy xăng truyền thống. Đầu tiên là màn hình trung tâm cỡ lớn 15,2 inch đặt dọc, tích hợp hầu hết các chức năng điều khiển, qua đó hạn chế tối đa sự xuất hiện của các phím cơ. Phía sau vô lăng có thêm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, nâng cấp hệ điều hành e:N OS mới nhất của Honda, mang tới khả năng điều khiển bằng giọng nói, trợ lý ảo, và dễ dàng cập nhật phần mềm qua Wifi.

Cận cảnh Honda e:NS1 2022, một trong số các ‘bom tấn’ xe điện sắp ra mắt tại Trung Quốc - Ảnh 6
Cận cảnh Honda e:NS1 2022, một trong số các ‘bom tấn’ xe điện sắp ra mắt tại Trung Quốc - Ảnh 7

Các chi tiết trang trí nội thất sử dụng màu sắc đồng nhất với ngoại thất, ghế ngồi bọc da sang trọng. Ngoài ra, Honda còn trang bị cho e:NS1 2022 gói công nghệ Honda Sensing 360 mới, có thêm 5 cụm radar để loại bỏ hoàn toàn điểm mù xung quanh, hỗ trợ tránh va chạm cũng như giúp người lái dễ dàng, thuận tiện hơn khi điều khiển xe trong quá trình vận hành.

Cận cảnh Honda e:NS1 2022, một trong số các ‘bom tấn’ xe điện sắp ra mắt tại Trung Quốc - Ảnh 8
Cận cảnh Honda e:NS1 2022, một trong số các ‘bom tấn’ xe điện sắp ra mắt tại Trung Quốc - Ảnh 9

Theo công bố từ Honda, sức mạnh của e:NS1 2022 đến từ mô tơ điện đặt trên cầu trước, sinh công tối đa từ 182-201 mã lực tùy phiên bản. Xe dùng 1 bộ pin duy nhất dung lượng 68,8 kWh, cho quãng đường vận hành tối đa hơn 500km. Dự kiến Honda e:NS1 2022 sẽ chính thức có mặt tại đại lý Trung Quốc ngay đầu năm sau. Giá cụ thể vẫn chưa được công bố.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news