Tin mới

Cảnh báo bất ngờ mùa hè năm 2022: Đến muộn, không gay gắt như năm ngoái

Thứ tư, 04/05/2022, 09:05 (GMT+7)

Các chuyên gia cảnh báo mùa hè năm nay không giống năm 2021, cũng không khắc nghiệt và gay gắt như mùa hè năm 2020.

Thời gian qua, Bắc Bộ và Trung Bộ đã đón đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của năm 2022. Tuy nhiên, khác với những đợt nắng nóng trước, đợt nắng này có thời gian ngắn hơn khi chỉ kéo dài 2 ngày ở Bắc Bộ và 3 ngày ở Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. 

Đáng chú ý, nắng nóng gay gắt chủ yếu tập trung ở khu vực vùng núi phía Tây của Bắc Trung Bộ và khu vực Tây Bắc Bộ. Khu vực Đồng bằng sông Hồng chỉ xuất hiện nắng nóng cục bộ với nền nhiệt cao nhất chỉ ở khoảng 35 đến 36 độ C. Riêng với khu vực vùng núi Bắc Bộ chưa ghi nhận nắng nóng.

Cảnh báo bất ngờ mùa hè năm nay đến muộn, không gay gắt như năm ngoái
Cảnh báo bất ngờ mùa hè năm nay đến muộn, không gay gắt như năm ngoái

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn, trong khoảng 10 ngày tới tạm thời Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chưa ghi nhận thêm đợt nắng nóng nào. Thời tiết từ nay đến 6/5, trời nắng, sáng sớm và đêm se lạnh, nhiệt độ cao nhất ghi nhận khoảng 29-31 độ C. 

Từ ngày 7/5, do tác động của rãnh thấp nên thời tiết khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời có nhiều mây, âm u trong nhiều ngày, một số nơi xuất hiện mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo vào khoảng nửa cuối tháng 5, nắng nóng sẽ có khả năng xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Tuy nhiên số ngày nắng nóng trong tháng sẽ có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm. Nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ năm nay được nhận định không gay gắt và kéo dài như năm 2020.

Dự báo lượng mưa ở miền Bắc và miền Trung mùa hè năm nay cũng nhiều hơn trung bình nhiều năm. Cụ thể tại miền Bắc, từ tháng 5-9/2022, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 5-25% so với trung bình nhiều năm, riêng tháng 10/2022 tại khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ có khả năng cao hơn từ 15-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Khu vực miền Trung từ tháng 5 đến tháng 7 tới có tổng lượng mưa phổ biến cao hơn 5-15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Vào tháng 8, tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 5-20% so với trung bình nhiều năm. Vào tháng 9/2022, tổng lượng mưa xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng tháng 10/2022, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 15-40% so với trung bình nhiều năm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news