Tin mới

Diễn biến mới nhất đợt nắng nóng đầu tiên ở Bắc và Trung Bộ

Thứ ba, 26/04/2022, 08:22 (GMT+7)

Cập nhật thông tin mới nhất về đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên ở Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng gay gắt có nơi 39, chạm ngưỡng 40 độ.

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn, hiện nay ở các tỉnh phía Bắc và Trung Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; riêng với vùng núi của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-65%.

Diễn biến mới nhất đợt nắng nóng đầu tiên ở Bắc và Trung Bộ
Diễn biến mới nhất đợt nắng nóng đầu tiên ở Bắc và Trung Bộ

Do ảnh hưởng của nắng nóng nên từ hôm nay 26/4 đến ngày 27/4, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; riêng vùng núi của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; từ ngày 28/4 cường độ nắng nóng giảm dần. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-17 giờ.

Ngày hôm nay 26/4, ở khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-16 giờ. Ngoài ra, từ hôm nay 26/4 đến ngày 28/4, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Từ hôm nay 26/4 đến ngày 27/4, chỉ số tia UV ở Huế, Đà Nẵng và Hội An có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.   

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news