Tin mới

Cảnh sát Philippines phải đeo bỉm khi làm nhiệm vụ đón Giáo hoàng Francis

Thứ sáu, 09/01/2015, 15:10 (GMT+7)

2.000 cảnh sát giao thông Philippines sẽ phải đeo bỉm để đón Giáo hoàng Pope Francis đến thăm nước này vào ngày 18/1.

2.000 cảnh sát giao thông Philippines sẽ phải đeo bỉm để đón Giáo hoàng Pope Francis đến thăm nước này vào ngày 18/1.

 

Dự kiến khoảng 2.000 cảnh sát Philippines phải đeo bỉm trong lễ đón Giáo hoàng Francis

Theo tin tức từ tờ Inquirer ngày 8/1, ông Francis Tolentino, Chủ tịch cơ quan Phát triển Đô thị Manila cho biết việc mặc bỉm sẽ giúp hàng nghìn nhân viên cảnh sát yên tâm làm nhiệm vụ trong nhiều giờ mà không lo vấn đề vệ sinh cá nhân. Trong tình trạng giao thông đông đúc, hỗn độn lúc Giáo hoàng ghé thăm sẽ rất khó để tìm được nhà vệ sinh.

Ông Emerson Carlos, một viên chức Manila cho hay việc mang tã sẽ được thử nghiệm trước buổi lễ rước Black Nazarene – lễ rước tượng Đức chúa Jesus thường niên diễn ra vào thứ 6 này. “Chúng tôi sẽ cung cấp tã cho họ vì không biết khi nào đám đông sẽ ồ ạt kéo đến”, ông nói.

Giới chức Philippines dự đoán sẽ không có đủ nhà vệ sinh di động cho hàng triệu người tham gia đón Giáo hoàng tại buổi lễ diễn ra ở công viên Rizal bên bờ biển vào ngày 18/1, vì thế, họ đã đưa ra sáng kiến này. Mặc dù nhận được một số phản hồi rằng việc đeo bỉm khá kỳ cục nhưng cho tới nay, vẫn chưa có lời phàn nàn nào từ phía cảnh sát.

Bảo Linh (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news