Tin mới

Chấn thương của Văn Xuân có diễn biến phức tạp, chưa hẹn ngày trở lại

Thứ tư, 15/06/2022, 09:37 (GMT+7)

Theo kết quả hội chẩn từ các bác sĩ của bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec và LĐBĐ Việt Nam (VFF), Văn Xuân sẽ phải tiến hành phẫu thuật nội soi để chữa chấn thương dây chằng.

Chiều 14/6, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp cùng bệnh viên Đa khoa Quốc tế Vinmec tổ chức buổi hội chẩn nhằm xác định tình trạng chấn thương và phương án điều trị tốt nhất cho cầu thủ Lê Văn Xuân.

Cầu thủ sinh năm 1999 gặp chấn thương trong trận đấu bán kết của đội tuyển U23 Việt Nam gặp đội tuyển Malaysia tại SEA Games 31. Theo kết quả thăm khám lâm sàng và chẩn đoán của các chuyên gia, Văn Xuân bị đứt dây chằng chéo trước gối trái, cần theo dõi tổn thương điểm bám sừng sau sụn chêm trong. Chấn thương này khiến cầu thủ của U23 Việt Nam phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Văn Xuân dính chấn thương ở trận gặp Malaysia tại SEA Games 31. Ảnh: Internet
Văn Xuân dính chấn thương ở trận gặp Malaysia tại SEA Games 31. Ảnh: Internet

Phương án điều trị được đưa ra và thống nhất tại buổi hội chẩn là phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng sử dụng mảnh ghép gân bánh chè tự thân, khâu/cố định tổn thương sụn chêm (nếu có).

Quá trình phục hồi chức năng sau phẫu thuật của Lê Văn Xuân được chia thành 3 giai đoạn bao gồm thời gian tập luyện phục hồi chức năng tại bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec, tập luyện phục hồi tại một trung tâm bóng đá trước khi trở lại CLB để tập luyện và đánh giá thời điểm quay lại thi đấu. Toàn bộ quá trình này được cá thể hoá với tiêu chí: an toàn – phù hợp – phòng tránh tái phát phối hợp cùng chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Theo thỏa thuận hợp tác, trong vòng 3 năm (từ năm 2022-2024), Vinmec sẽ tài trợ khám, kiểm tra y tế, tổ chức hội chẩn chuyên môn và điều trị cho các thành viên ĐTQG bị chấn thương trong thời gian tập trung, tập luyện và thi đấu cho đội tuyển.

Hồi đầu tháng 6, Lê Văn Xuân từng bày tỏ nguyện vọng được ra nước ngoài để tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt. Hậu vệ của Hà Nội FC năm nay mới 23 tuổi và nếu được phẫu thuật, hồi phục tốt, anh sẽ sớm có cơ hội trở lại với bóng đá.

Buổi hội chẩn chấn thương của Lê Văn Xuân. Ảnh: VFF
Buổi hội chẩn chấn thương của Lê Văn Xuân. Ảnh: VFF

Hiện chưa rõ VFF và Hà Nội FC thống nhất để Lê Văn Xuân ra nước ngoài phẫu thuật hay thực hiện trong nước. Nếu ra nước ngoài, nhiều khả năng điểm đến sẽ là Singapore hoặc Hàn Quốc, nơi các cầu thủ chấn thương nặng trước đây của ĐT Việt Nam như Đình Trọng, Văn Hậu đã thực hiện phẫu thuật. 

Trong buổi chiều cùng ngày nhóm thành viên U23 Việt Nam khu vực phía Nam vừa tham dự VCK U23 châu Á được tổ chức ở Uzbekistan đã có mặt tại TP.HCM. Cụ thể, nhóm các cầu thủ Nguyễn Anh Việt (CLB Sài Gòn), Võ Đình Lâm, Dụng Quang Nho, Nguyễn Thanh Nhân (HAGL), Lý Công Hoàng Anh (Bình Định), Phan Tuấn Tài (Đắk Lắk), Lương Duy Khương (SHB Đà Nẵng)… cùng các trợ lý đã đáp chuyến bay về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Chấn thương của Văn Xuân có diễn biến phức tạp, chưa hẹn ngày trở lại - Ảnh 1
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news