Tin mới

Chiến binh IS được trả lương bằng nô lệ tình dục

Thứ ba, 29/08/2017, 09:03 (GMT+7)

Những chiến binh IS khai nhận rằng, khi tham gia chiến đấu cho tổ chức khủng bố này, một phần lương của họ là các cô gái còn trinh.

Những chiến binh IS khai nhận rằng, khi tham gia chiến đấu cho tổ chức khủng bố này, một phần lương của họ là các cô gái còn trinh.

Daily Star đưa tin, thành phố Nineveh của Iraq vừa được giải phóng khỏi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Hiện thành phố đã xây dựng tòa án để đưa những tên khủng bố ra vành móng ngựa.

Theo thông tin từ Daily Star, nhiều phần tử cực đoan đang phải đối mặt với án tử hình vì tham gia vào các vụ giết người hàng loạt.

Mohammed Ahmed, một chiến binh IS, đã khai chi tiết tất cả tội ác của mình, bao gồm bắt giữ các cô gái trẻ và bán họ làm nô lệ. Ahmed cho biết hắn đã được trao cho 4 phụ nữ, và quan hệ tình dục với từng người mỗi đêm.

Nhiều phần tử cực đoan IS khai rằng một phần lương của họ là phụ nữ.

"Họ là một phần lương của tôi, tôi nhận phụ nữ như phần thưởng", hắn nói.

Ahmed cũng khai hắn đã giết một nhóm học sinh trong một vụ bắn súng và không có cảm giác hối tiếc.

"Tôi đã bắn họ ở sảnh trường học. Tôi nghĩ tôi đã giết 10 hoặc 12 người trong số họ, bao gồm một số trẻ em”.

Một tên chiến binh khác cũng khoe khoang về việc giữ bốn cô gái làm nô lệ tình dục.

"Tôi giữ bốn cô gái trong một ngôi nhà bỏ hoang. Mỗi đêm, tôi quan hệ tình dục với một người khác nhau.

"Đôi khi họ có vẻ sợ hãi, nhưng họ không bao giờ nói không, tất cả đều còn trinh khi đến tay tôi", kẻ khủng bố nói.

Sự thất bại ở thành phố Nineveh càng đẩy nhóm IS ở Iraq tiến nhanh đến bờ vực bị tiêu diệt. Trong khi đó, tại Syria, chỉ huy cấp cao người Kurd, bà Nowruz Ahmed tuyên bố cuộc chiến đánh đuổi IS ra khỏi thành trì của chúng tại thành phố Raqqa ở Syria sẽ kết thúc trong vòng 2 thán

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news