Tin mới

Choảng nhau trên sân, Man United lẫn Crystal Palace bị Liên đoàn bóng đá Anh phạt nặng

Thứ năm, 02/03/2023, 15:56 (GMT+7)

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) vừa ra án phạt Man United và Crystal Palace vì không kiểm soát được hành vi của các cầu thủ.

FA không dung túng cho bất kỳ hành vi thiếu kiềm chế nào giữa các cầu thủ trong trận đấu, gần đây nhất là trường hợp của Liverpool và Everton khi cả hai lần lượt nộp phạt 25.000 bảng và 40.000 bảng vì xảy ra tình huống xô xát trong những phút cuối của trận đấu.

Các cầu thủ Man United và Crystal Palace không giữ được bình tĩnh trong trận đấu và cả hai phải nhận án phạt từ FA. Ảnh: Skysports
Các cầu thủ Man United và Crystal Palace không giữ được bình tĩnh trong trận đấu và cả hai phải nhận án phạt từ FA. Ảnh: Skysports

Mới đây, FA tiếp tục thông báo quyết định xử phạt Manchester United và Crystal Palace vì hành vi không đúng mực của các cầu thủ trong trận đấu hôm 4/2 tại Premier League. Cụ thể, phút 67 Antony đi bóng ở cánh trái và bị hai cầu thủ Crystal Palace áp sát húc văng khỏi sân. Thấy đồng hương bị chơi xấu Casemiro, Fred lập tức lao vào bảo vệ người đàn em. Trong tình huống hỗn loan, Casemiro có hành vi bóp cổ Will Hughes.

Kết thúc sự việc cộng thêm sự tham khảo từ VAR, trọng tài Andre Marriner rút thẻ vàng dành cho Antony và Schlupp, riêng Casemiro nhận thẻ đỏ trực tiếp và bị treo giò 3 trận ở giải quốc nội.

Hành vi không đứng mực của Casemiro, anh phải nhận thẻ đỏ, ngồi ngoài 3 trận và Man United phải nộp phạt 55.000 bảng. Ảnh: Getty
Hành vi không đứng mực của Casemiro, anh phải nhận thẻ đỏ, ngồi ngoài 3 trận và Man United phải nộp phạt 55.000 bảng. Ảnh: Getty

Chưa dừng lại ở đó, FA tiếp tục thông báo phạt CLB Man United lẫn Crystal Palce, cụ thể tuyên bố viết: "Các cầu thủ Man United và Crystal Palace cư xử thiếu trật tự và có hành vi khiêu khích. Ngoài ra, Man United không kiểm soát được hành vi bạo lực của các cầu thủ. Vì thế cả hai bị phạt 55.000 bảng Anh".

Dù thế, FA tiết lộ ban đầu chỉ Man United nộp phạt, phía Crystal Palce không chấp nhận và gửi kháng cáo. Nhưng nhờ các bằng chứng xác đáng, đội chủ sân Selhurst Park cuối cùng cũng phải nộp phạt.

"Man United và Crystal Palace lần lượt chấp nhận và phủ nhận rằng họ không đảm bảo các cầu thủ của mình cư xử một cách có trật tự và kiềm chế các hành vi khiêu khích. Một ủy ban kỷ luật độc lập sau đó đưa ra bằng chứng chống lại Crystal Palace và áp đặt tiền phạt cho cả 2 đội bóng".

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news