Tin mới

CHÙM ẢNH: ĐT nữ Việt Nam tập luyện hăng say, đón loạt tin vui ở Olympic 2024

Thứ năm, 16/03/2023, 11:45 (GMT+7)

Chiều 15/3, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện trong đợt hội quân đầu tiên trong năm 2023 và HLV Mai Đức Chung có những chia sẻ đáng chú ý.

Tuyển nữ Việt Nam bước vào buổi tập thứ 6 trong chuyến tập huấn ở Quảng Ninh vào chiều hôm qua. Sau khoảng thời gian rèn thể lực ngoài bãi biển, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung mới trở lại sân cỏ tập bóng.
Tuyển nữ Việt Nam bước vào buổi tập thứ 6 trong chuyến tập huấn ở Quảng Ninh vào chiều hôm qua. Sau khoảng thời gian rèn thể lực ngoài bãi biển, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung mới trở lại sân cỏ tập bóng.
Tại đợt tập trung lần này, ĐT nữ Việt Nam có sự xuất hiện của một số gương mặt mới như Đoàn Thị Ngọc Phượng (thủ môn), Hà Thị Ngọc Uyên, Ngô Thị Hồng Nhung và Vũ Thị Hoa.
Tại đợt tập trung lần này, ĐT nữ Việt Nam có sự xuất hiện của một số gương mặt mới như Đoàn Thị Ngọc Phượng (thủ môn), Hà Thị Ngọc Uyên, Ngô Thị Hồng Nhung và Vũ Thị Hoa.
Xen kẽ các bài tập chiến thuật, HLV Mai Đức Chung cho các học trò ôn lại các bài phối hợp từ sân nhà, chạy chỗ dứt điểm và tấn công biên.
Xen kẽ các bài tập chiến thuật, HLV Mai Đức Chung cho các học trò ôn lại các bài phối hợp từ sân nhà, chạy chỗ dứt điểm và tấn công biên.
Đáng chú ý, ĐT nữ Việt Nam chào đón sự trở lại của 'lá chắn thép' Chương Thị Kiều (số 3) sau 6 tháng làm phẫu thuật đầu gối. Chia sẻ về tình trạng của trung vệ số một của đội, HLV Mai Đức Chung nói: 'Kiều tập nhẹ cùng với đội. Những bài tập nặng thì chúng tôi ưu tiên để Kiều ở ngoài. Còn những buổi chạy ở bãi biển thì Kiều thực hiện được hết. Đây là một tín hiệu đáng mừng'.
Đáng chú ý, ĐT nữ Việt Nam chào đón sự trở lại của "lá chắn thép" Chương Thị Kiều (số 3) sau 6 tháng làm phẫu thuật đầu gối. Chia sẻ về tình trạng của trung vệ số một của đội, HLV Mai Đức Chung nói: "Kiều tập nhẹ cùng với đội. Những bài tập nặng thì chúng tôi ưu tiên để Kiều ở ngoài. Còn những buổi chạy ở bãi biển thì Kiều thực hiện được hết. Đây là một tín hiệu đáng mừng".
Về việc Huỳnh Như tham dự SEA Games 32, HLV Mai Đức Chung và VFF đã thảo luận và có công văn xin phép Lank FC. Ông Chung nói thêm: 'Người đại diện Huỳnh Như có gọi cho tôi, SEA Games 32 thì Như có thể đá bán kết và chung kết. Về vòng loại Olympic Paris 2024, nếu Lank FC có khoảng nghỉ thì Huỳnh Như có thể về thi đấu'.
Về việc Huỳnh Như tham dự SEA Games 32, HLV Mai Đức Chung và VFF đã thảo luận và có công văn xin phép Lank FC. Ông Chung nói thêm: "Người đại diện Huỳnh Như có gọi cho tôi, SEA Games 32 thì Như có thể đá bán kết và chung kết. Về vòng loại Olympic Paris 2024, nếu Lank FC có khoảng nghỉ thì Huỳnh Như có thể về thi đấu".
Có khoảng 4 cầu thủ gặp vấn đề phải tập riêng, trong đó có Thanh Nhã. Cô vừa cùng CLB nữ Hà Nội trải qua chiến dịch Cúp Quốc gia nữ.
Có khoảng 4 cầu thủ gặp vấn đề phải tập riêng, trong đó có Thanh Nhã. Cô vừa cùng CLB nữ Hà Nội trải qua chiến dịch Cúp Quốc gia nữ.
ĐT nữ Việt Nam tập ở Quảng Ninh đến ngày 18/3 sau đó trở về Hà Nội. Đến ngày 1/4, toàn đội lên đường sang Nepal đá vòng loại Olympic Paris 2024.
ĐT nữ Việt Nam tập ở Quảng Ninh đến ngày 18/3 sau đó trở về Hà Nội. Đến ngày 1/4, toàn đội lên đường sang Nepal đá vòng loại Olympic Paris 2024.
Trong năm 2023, thầy trò HLV Mai Đức Chung còn nhiều giải đấu quan trọng khác như SEA Games 32 và World Cup nữ 2023.
Trong năm 2023, thầy trò HLV Mai Đức Chung còn nhiều giải đấu quan trọng khác như SEA Games 32 và World Cup nữ 2023.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news