Tin mới

Chùm ảnh: Thế giới đòi công lý cho George Floyd

Thứ hai, 01/06/2020, 17:37 (GMT+7)

Các cuộc biểu tình liên quan đến cái chết của George Floyd đã lan ra toàn thế giới, từ Ba Lan đến New Zealand...

Hàng nghìn người đã tập trung bên ngoài đại sứ Mỹ tại London, Copenhagen và Berlin, hô vang "Tôi không thể thở". Đó là lời cuối cùng của Floyd khi bị cảnh sát đè lên cổ đến chết tại Minneapolis, bang Minnesota hôm 25/5. Họ đã bất chấp các quy tắc phong tỏa và giãn cách xã hội ở Dublin, Ireland; Toronto, Canada; Cardiff, Wales và Milan để biểu tình cho cái chết của người Mỹ gốc Phi George Floyd.

Người ta thắp nến ở Krakow, Ba Lan và Mashhad, Iran. Tại đây, các nhà lãnh đạo chỉ trích gay gắt "chủ nghĩa phân biệt chủng tộc" của Tổng thống Donald Trump và đăng dòng tweet ủng hộ "BlackLivesMatter" (Sinh mạng người da đen cũng đáng giá).

Dưới đây là những hình ảnh về các cuộc biểu tình đòi công lý cho George Floyd trên khắp thế giới:

Người biểu tình giơ cao dòng chữ "Sinh mạng của người da đen cũng đáng giá" bên ngoài cổng Brandenburg của thủ đô nước Đức. Họ hát những câu như "công lý không thể chờ đợi" để đoàn kết với hành động của Mỹ về cái chết của George Floyd. Ảnh: Getty

Hàng loạt người biểu tình nắm tay trên cổ và mang theo tấm biển ghi dòng chữ "Tôi không thể thở được" bên ngoài lãnh sự quán Mỹ tại Milan, Italy. Ảnh: Getty

Mọi người tập chung cho cuộc biểu tình "Sinh mạng người da đen cũng đáng quý" trước cửa đại sứ quán Mỹ tại Copenhagen, Đan Mạch. Ảnh: AP

Khoảng 4.000 người biểu tình đã xuống đường tại Auckland, New Zealand để phản đối vụ cảnh sát giết chết người đàn ông da đen George Floyd. Ảnh: Getty

Marcus Thuram của Borussia Moenchengladbach quỳ gối sau khi ghi bàn vào lưới CLB Union Berlin tại Borussia Park hôm 31/5. Ảnh: Getty

Người biểu tình ở Mashhad, Iran thắp nến và treo ảnh George Floyd. Các lãnh đạo Iran đã chỉ trích gay gắt chủ nghĩa phân biệt chủng tộc của ông Trump và đăng dòng tweet ủng hộ "BlackLivesMatter". Ảnh: Akharink habar

Biểu tình đòi công lý cho những người da màu đã chết tại Mỹ ở Toronto, Canada. Ảnh: Reuters

Hàng trăm người biểu tình chật cứng tại quảng trường Trafalgar ngày hôm qua và hô vang "Tôi không thể thở", câu nói khi hấp hối của George Floyd. Ảnh: AP

Người biểu tình lật xe, đập vỡ cửa kính của các lớp học trong cuộc biểu tình gần Nhà Trắng đêm 31/5. Ảnh: AP

Khoảng 4.000 người xuống đường tham gia cuộc biểu tình "Sinh mạng người da đen cũng đáng giá" tại Auckland, New Zealand. Ảnh: AP

Ruby Lewis, 17 tuổi cầm tấm bảng "tôi không thể thở" khi hàng nghìn người tụ tập biểu tình ôn hòa để đòi công lý cho George Floyd, chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, bất công và sự tàn bạo của cảnh sát ở Vancouver, Canada. Ảnh: AP

Hàng ngàn người la hét bên ngoài trụ sở cảnh sát tại Toronto để phản đối cái chết của George Floyd. Ảnh: Reuters

Cảnh sát vũ trang đứng bảo vệ cổng của Downing Street khi hàng trăm người biểu tình ở bên ngoài. Ảnh: London News

Người đàn ông đeo khẩu trang, quỳ gối trước cảnh sát trong cuộc biểu tình tại đại sứ quán Mỹ ở London. Ảnh: Reuters

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news