Tin mới

Chuyên gia y tế khẩn cầu giới trẻ dừng ăn những món mùa đông ‘cực độc’ hại này, hoang mang nhất có trứng gà, vì sao?

Thứ ba, 21/12/2021, 20:27 (GMT+7)

Dưới đây là những món ăn mà bạn nên hạn chế nạp vào cơ thể vào mùa đông.

Đồ cay

Ớt là một trong những gia vị được sử dụng nhiều trong các món ăn vào mùa đông như kim chi, mì cay, lẩu... nhằm kích thích vị giác, làm ấm cơ thể. Tuy nhiên khi sử dụng quá nhiều sẽ gây nên những hậu quả trực tiếp như phồng rộp, bỏng khoang miệng thậm chí bỏng thực quản và dạ dày, ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe.

Chuyên gia y tế khẩn cầu giới trẻ dừng ăn những món mùa đông ‘cực độc’ hại này, hoang mang nhất có trứng gà, vì sao?
Chuyên gia y tế khẩn cầu giới trẻ dừng ăn những món mùa đông ‘cực độc’ hại này, hoang mang nhất có trứng gà, vì sao?

Thịt đỏ

Thịt đỏ có chứa đạm mạnh nhưng điều này đồng thời có thể gây ra sự tích tụ chất nhầy trong cổ họng của bạn. Thay vào đó hãy sử dụng thịt trắng trong cá, gà...

Đồ chiên rán

Gà rán, khoai chiên, các loại bánh... thường xuyên xuất hiện trong thực đơn ăn uống. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều những loại đồ ăn này lại không có lợi cho sức khỏe. Ngoài tăng cân mất kiểm soát, ăn đồ chiên rán còn gia tăng mụn trứng cá, đẩy nhanh quá trình lão hóa, dễ gây táo bón, tăng tích tụ độc tố, các bệnh tim mạch.

Chuyên gia y tế khẩn cầu giới trẻ dừng ăn những món mùa đông ‘cực độc’ hại này, hoang mang nhất có trứng gà, vì sao? - Ảnh 1

Lạm dụng đồ lạnh

Theo Health Shots, ăn thức ăn lạnh như kem, sữa để lạnh vào mùa đông sẽ làm giảm nhiệt độ cơ thể, gây ra các vấn đề đường ruột, hô hấp. Bên cạnh đó, thức ăn lạnh gây khó tiêu, thiếu năng lượng đi nuôi cơ thể, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống miễn dịch.

Thịt hun khói

Trong thịt hun khói chứa chất histamine. Đây là chất liên quan đến các phản ứng viêm và dị ứng, nếu ăn quá nhiều có thể gây ra các triệu chứng hắt hơi, ho và ngứa.

Chuyên gia y tế khẩn cầu giới trẻ dừng ăn những món mùa đông ‘cực độc’ hại này, hoang mang nhất có trứng gà, vì sao? - Ảnh 2
Trứng gà

Trời lạnh giá không nên dùng các loại thực phẩm chứa nhiều Omega 6 đặc biệt là trứng gà vì làm tăng nguy cơ bị viêm khớp, hen suyễn, rối loạn tuần hoàn máu, tăng nguy cơ đông máu.

Chuyên gia y tế khẩn cầu giới trẻ dừng ăn những món mùa đông ‘cực độc’ hại này, hoang mang nhất có trứng gà, vì sao? - Ảnh 3

>>> XEM THÊM: Năm hết tết đến, chớ dại mà để những thứ này lên nơi thờ cúng kẻo đuổi sức khỏe - tài lộc đi ra, rước ma quỷ vào nhà 

Ảnh: Internet

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news