Tin mới

Cố vấn an ninh Mỹ gây sức ép cho Trung Quốc sau phán quyết Biển Đông

Thứ bảy, 23/07/2016, 10:49 (GMT+7)

Trong chuyến công du Bắc Kinh sắp tới, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice sẽ hối thúc Trung Quốc tránh leo thang căng thẳng sau phán quyết Biển Đông của Tòa trọng tài quốc tế. Bà Rice cũng khẳng định quân đội Mỹ sẽ tiếp tục tuần tra Biển Đông bất chấp đe dọa từ Trung Quốc.

Trong chuyến công du Bắc Kinh sắp tới, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice sẽ hối thúc Trung Quốc tránh leo thang căng thẳng sau phán quyết Biển Đông của Tòa trọng tài quốc tế. Bà Rice cũng khẳng định quân đội Mỹ sẽ tiếp tục tuần tra Biển Đông bất chấp đe dọa từ Trung Quốc.

Cố vấn an ninh Mỹ Susan Rice. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn hãng Reuters ngày 22/7, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice cho biết bà sẽ đến Bắc Kinh để gây sức ép lên Trung Quốc, tránh gây căng thẳng tại Biển Đông. Đây là chuyến công du đến Bắc Kinh đầu tiên của một quan chức chính phủ Mỹ kể từ sau phán quyết của Tòa trọng tài hôm 12/7.

"Tôi đã trao đổi với các đối tác Trung Quốc trong những tuần qua. Chúng tôi hiểu rõ quan điểm của nhau. Khi gặp trực tiếp họ, tôi sẽ thúc giục các bên phải kiềm chế hành động của mình", bà Rice nói.

Bà Rice cũng khẳng định quân đội Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động tuần tra để khẳng định tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông, bất chấp việc Bắc Kinh đe dọa điều này có thể dẫn tới "thảm họa".

Trong khi Tổng thống Barack Obama chỉ còn gần 6 tháng nữa là hết nhiệm kỳ, chuyến thăm của bà Rice tới Bắc Kinh lần này được xem là nhiệm vụ quan trọng để giữ gìn mối quan hệ cơ bản giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Cố vấn Mỹ khẳng định sẽ không để các cuộc khủng hoảng khác như Syria, Thổ Nhĩ Kỳ ảnh hưởng tới Chính sách xoay trục châu Á của Tổng thống Obama.

Chuyến đi của bà Rice diễn ra cùng lúc với chuyến công du Lào, Philippines của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhằm củng cố cam kết của Mỹ với các đối tác Đông Nam Á.

Theo dự kiến, bà Susan Rice sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nghị sự về vấn đề Triều Tiên, kinh tế và nhân quyền. Chuyến đi của bà cũng sẽ đặt nền móng cho các cuộc đàm phán giữa ông Obama và ông Tập tại Thượng đỉnh G20 diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 9.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Susan Rice