Tin mới

Con gái út Hồng Đăng được mẹ phát hiện khả năng hiếm có, chỉ 1% dân số thế giới làm được

Thứ tư, 07/04/2021, 15:03 (GMT+7)

Mới đây, bà xã Hồng Đăng khiến ai nấy đều bất ngờ khi khoe khả năng cực đặc biệt của con gái út - bé Kẹo. Được biết đây là khả năng mà chỉ 1% dân số thế giới làm được.

Chia sẻ hình ảnh con gái uốn lưỡi thành hình hoa ba cánh, bà xã Hồng Đăng viết: "Không hiểu mốt lưỡi hoa ở đâu ra nữa... Bà ý cứ hỏi nhìn đẹp không mẹ? Làm mẹ giật cả mình. Mà sao tập mãi em không làm được các bác nhỉ?".

Con gái Hồng Đăng có thể uốn lưỡi thành hình cánh hoa. Đây là một khả năng vô cùng đặc biệt mà không phải ai cũng có thể làm được. Ảnh: FB
Con gái Hồng Đăng có thể uốn lưỡi thành hình cánh hoa. Đây là một khả năng vô cùng đặc biệt mà không phải ai cũng có thể làm được. Ảnh: FB

Được biết, đây là khả năng hiếm có, không phải cũng có thể làm được. Theo một số nghiên cứu, chỉ có khoảng 1% dân số thế giới có thể uốn lưỡi thành hình hoa 3 cánh.

Lấy vợ khi còn khá trẻ, Hồng Đăng thậm chí còn bị không ít thị phi khi có lời đồn anh ham giàu. Ảnh: FB
Lấy vợ khi còn khá trẻ, Hồng Đăng thậm chí còn bị không ít thị phi khi có lời đồn anh ham giàu. Ảnh: FB
Sự thật, anh và bà xã quen nhau khi cả hai còn 'tay trắng'. Cùng nhau gây dựng hạnh phúc và sự nghiệp, cả 2 chứng minh tình yêu mới là điều quan trọng chứ không phải nhận xét của người ngoài. Ảnh: FB
Sự thật, anh và bà xã quen nhau khi cả hai còn "tay trắng". Cùng nhau gây dựng hạnh phúc và sự nghiệp, cả 2 chứng minh tình yêu mới là điều quan trọng chứ không phải nhận xét của người ngoài. Ảnh: FB

Trang tin Brightside từng đăng tải một nghiên cứu của các nhà khoa học cho biết: Trong số những người có khả năng uốn lưỡi, chỉ 63% người cuộn lưỡi thành dạng ống, 14% có thể tách lưỡi làm đôi và chỉ khoảng 1% tạo được hình “hoa lưỡi” 3 cánh.

Ngoài bé Kẹo thì còn có Cola nhà Ốc Thanh vân cũng có thể làm được điều này. Ảnh: FB
Ngoài bé Kẹo thì còn có Cola nhà Ốc Thanh Vân cũng có thể làm được điều này. Ảnh: FB

Lý do về việc tạo hình này được các nhà nghiên cứu đưa ra là phần cơ bên trong lưỡi như cơ dọc, cơ dưới, cơ ngang hay cơ thẳng đứng - có tác dụng chính là giữ hình dạng cho lưỡi, giúp con người thuận tiện hơn trong việc nói, nuốt và ăn uống.

Tỉ lệ làm hoa lưỡi ở nữ nhiều hơn ở nam một chút.
Tỉ lệ làm hoa lưỡi ở nữ nhiều hơn ở nam một chút.
tại Nhật, tỉ lệ trẻ em từ 6 - 7 tuổi có khả năng uốn lưỡi từ 54% đã tăng lên thành 76% khi đạt ngưỡng 12 tuổi.
tại Nhật, tỉ lệ trẻ em từ 6 - 7 tuổi có khả năng uốn lưỡi từ 54% đã tăng lên thành 76% khi đạt ngưỡng 12 tuổi.

Tuy nhiên, ở những cá nhân có khả năng đặc biệt, chính những cơ này mang lại cho họ khả năng uốn lưỡi thành những hình dạng độc đáo.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news