Tin mới

Công chúa Tây Ban Nha qua đời vì Covid-19

Thứ bảy, 28/03/2020, 22:55 (GMT+7)

Công chúa Tây Ban Nha Maria Teresa đã qua đời vì Covid-19, trở thành thành viên hoàng gia đầu tiên thiệt mạng vì căn bệnh này.

Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ cao kỷ lục trong hôm nay. Ảnh: Reuters

Công chúa của Gia đình Hoàng gia Bourbon-Parma Tây Ban Nha đã qua đời vì nhiễm Covid-19 ngày 27/3 ở tuổi 86, theo tuyên bố của em trai bà, Hoàng tử Sixtus Henry.

Thông tin gây sốc này được đưa ra khi Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 cao kỷ lục trong một ngày. Quân đội nước này hiện đang được trao quyền lực khẩn cấp để vận chuyển các thi thể bởi các công ty tang lễ không thể đối phó với tình trạng hiện tại.

Số người chết vì Covid-19 trong 24 giờ qua tại Tây Ban Nha là 832, nâng tổng số ca tử vong tại đây lên 5.690 kể từ khi dịch bùng phát. Con số này đã vượt qua kỷ lục 769 người chết được ghi nhận ngày 27/3. Như vậy, Tây Ban Nha hiện là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề thứ hai thế giới, vượt Trung Quốc đại lục và chỉ đứng sau Italy.

Số ca nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận 24 giờ qua là 8.000. Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết có 72.248 người nhiễm bệnh, 40.630 người cần nhập viện, 4.575 người được chăm sóc tích cực và 12.285 người đã hồi phục. Số ca tử vong vì Covid-19 trong vòng một ngày tại Tây Ban Nha chỉ thua Italy. Hôm qua, Italy ghi nhận con số kỷ lục 696 ca tử vong/ngày.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news