Tin mới

Vừa đón ái nữ đầu lòng, Cường Đô la lại nhận tin không vui từ mẹ ruột

Thứ ba, 11/08/2020, 12:26 (GMT+7)

Chỉ 2 ngày sau khi đón cô con gái đầu lòng, Cường Đô la đã đón nhận thông tin không mấy vui vẻ từ mẹ ruột.

Cách đây vài ngày, Cường Đô la vừa đón nhận thông tin không thể vui hơn khi bà xã Đàm Thu Trang đã sinh hạ thành công cô con gái đầu lòng.

Qua chia sẻ của chân dài gốc Lạng Sơn, tên của cô con gái nhỏ là Suchin, rất khớp vần giống với anh trai là Subeo, quý tử của Hồ Ngọc HàCường Đô la. Sau khi bà xã hạ sinh con gái, đại gia phố Núi luôn ở bên cạnh túc trực, chăm sóc vợ con vô cùng ân cần, âu yếm.

Trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang đã chính thức lộ diện sau khi sinh con. Dù gương mặt có phần nhợt nhạt nhưng chân dài xứ Lạng vẫn giữ được thần thái tươi tắn và nụ cười hạnh phúc khi ngắm nhìn thiên thần nhỏ. Cô nằm trên giường sinh, bên cạnh ông xã đang bế thiên thần nhỏ. Gia đình hạnh phúc của Cường Đô la khiến nhiều người phải ghen tị.

Cặp đôi nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ dân mạng cũng như bạn bè sau khi chào đón thành viên mới. Dù vậy giữa tin vui, doanh nhân phố Núi lại bất ngờ nhận tin dữ từ công ty gia đình.

Theo thông tin mới nhất từ Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai sẽ thôi kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT vào ngày 10/8/2020. Lên thay thế bà Loan sẽ là ông Lại Thế Hà - Phó tổng giám đốc. Về phần bà Loan, hiện bà vẫn là cổ đông lớn nhất nắm giữ gần 102 triệu cổ phiếu (tương đương 37.04% vốn ở Quốc Cường Gia Lai).

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2020 cho thấy, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu tăng đột biến so với cùng kì năm ngoái. Doanh thu của tập đoàn tăng 384%, đạt gần 947 tỷ đồng. Trong đó, Doanh thu từ mảng bất động sản cao gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái và đạt con số 934 tỷ đồng.

Doanh thu tăng đột biến là vậy nhưng Quốc Cường Gia Lai cũng phải trang trải các chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp. Số liệu cho thấy các chi phí này tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Lợi nhuận sau thuế của Quốc Cường Gia Lai sau khi kết thúc quý 2 là 18 tỷ đồng, thấp hơn 42% so với năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Quốc Cường Gia Lai đạt 1.028 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ, lãi ròng hơn 26 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ.


Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news