Tin mới

Cuồng phong số 9 sầm sập đổ bộ vào Quảng Ngãi, thổi bay cả nóc một trường học

Thứ tư, 28/10/2020, 14:22 (GMT+7)

Trưa ngày 28/10, bão số 9 đã đổ bộ đất liền với tâm bão tại tỉnh Quảng Ngãi. Rất nhiều mái nhà đã bị tốc mái, trong đó có cả những công trình kiên cố như trường học.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hồi 13 giờ chiều 28/10, bão số 9 đang ở trên đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/h), giật cấp 13.

Đường đi của bão số 9. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9, hồi 11h ngày 28/10, ngay trên bờ biển Đà Nẵng - Phú Yên, gió cấp 12 (115- 135km/h), giật cấp 15.

Trên Thanh Niên, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, bão số 9 đã gây thiệt hại nặng nhất ở tỉnh Quảng Ngãi với hàng trăm nhà tốc mái, cây xanh đổ rất nhiều. Quảng Ngãi và Quảng Nam đã chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn cho người dân.

Một số biển hiệu, mái nhà dân bị gió thổi bay tại khu vực cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). Ảnh: Zing

Hàng cây xanh trên quốc lộ 1 qua Chu Lai (Quảng Ngãi) bật gốc, gãy đổ hàng loạt. Ảnh: Zing

Mái tôn của một ngôi nhà bay ngổn ngang tại Quảng Ngãi. Ảnh: VNE

Ảnh: Dân Trí

Cổng chào ở huyện đảo Lý Sơn bị đổ sập. Ảnh: VNE

Ảnh: Dân Trí

Nhiều nhà cửa, cơ sở kinh doanh ở Quảng Ngãi bị tốc mái. Những hình ảnh ghi lại cho thấy cuồng phong số 9 còn thổi bay một phần mái tôn của Trường TH & THCS Phổ Minh (Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).

Còn theo VnExpress, Tổng công ty điện lực Miền Trung cho biết trưa 28/10. Bão Molave khiến lưới điện 110kV bị sự cố ở 14 đường dây và 10 trạm biến áp, làm hơn 15.700 trạm lưới điện trung áp mất điện, mới khôi phục hơn 2.130 trạm.

Hình ảnh một nhà dân bị thổi bay mái. Ảnh chụp từ clip

Cụ thể, Quảng Trị có 10 xã bị mất điện; Thừa Thiên Huế có một phần của 4 phường và 23 xã; Đà Nẵng có 11 xã, phường; Quảng Nam có 192 xã; Quảng Ngãi có 173 xã; Bình Định có 97 xã, phường, thị trấn; Phú Yên có 51 xã, phường, thị trấn; Kon Tum có 14 xã; Gia Lai có 23 xã, phường và Đăk Lăk có 9 xã.

Chia sẻ với Zing, anh Nguyễn Thanh Sơn, 33 tuổi ở Quảng Ngãi cho biết chưa bao giờ anh thấy một cơn bão mạnh như vậy. Anh cùng gia đình 3 người đã tránh bão tại một khách sạn kiên cố từ 19h tối ngày 27/10. Ảnh: Zing

Bên cạnh gió giật, bão số 9 sẽ gây mưa lớn ở các tỉnh Trung Trung Bộ. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm nay, mưa sẽ dịch dần ra các tỉnh phía Bắc như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Khu vực trung tâm TP Quảng Ngãi mưa trắng trời khi bão số 9 đổ bộ. Ảnh: VNE

Kết hợp với gió mùa Đông Bắc tràn xuống, lượng mưa tại các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có thể kéo dài đến ngày 31/10 với tổng lượng mưa có thể đạt từ 500 - 700 mm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news