Tin mới

Danh sách các đội đã giành vé dự VCK U23 châu Á 2022: Việt Nam chờ gọi tên

Thứ ba, 02/11/2021, 09:00 (GMT+7)

U23 Việt Nam sẽ có trận quyết đấu với U23 Myanmar vào chiều nay (2/11) để giành vé dự VCK U23 châu Á 2022. Hiện đã có 13 cái tên góp mặt ở giải đấu châu lục, trong đó có 2 đại diện Đông Nam Á là Thái Lan và Malaysia.

U23 Việt Nam đứng trước cơ hội lớn giành vé dự VCK U23 châu Á 2022
U23 Việt Nam đứng trước cơ hội lớn giành vé dự VCK U23 châu Á 2022

U23 Việt Nam và U23 Myanmar đang có cùng 3 điểm và cùng hiệu số (+1). Đội giành chiến thắng ở trận đấu chiều 2/11 sẽ giành vé đi tiếp hoặc 2 đội hòa cũng sẽ có hy vọng. HLV Park Hang-seo cùng các học trò thể hiện quyết tâm giành ngôi đầu bảng I bằng chiến thắng trước U23 Myanmar để giành quyền tự quyết tâm vé dự VCK U23 châu Á 2022. 

Vòng chung kết U23 châu Á 2022 có 16 đội tuyển tham dự, hiện đã xác định được 13 cái tên. Ba đội còn lại là đội nhất bảng I và hai đội nhì bảng có thành tích tốt. Ba đội này sẽ được xác định nốt sau lượt trận ngày 2/11. Những đội đã góp mặt ở VCK gồm:

U23 Qatar (nhất bảng A, 7 điểm): Đối thủ của U23 Việt Nam ở bán kết U23 châu Á 2018 tiếp tục cho thấy truyền thống đào tạo trẻ khi đứng đầu, bất bại trong một bảng đấu có Syria và Yemen. Bốn kỳ U23 châu Á được tổ chức, Qatar hai lần vào bán kết. Họ sẽ tiếp tục là ứng viên vô địch tại Uzbekistan mùa Hè năm sau.

U23 Iran (nhất bảng B, 9 điểm): Người khổng lồ của bóng đá Tây Á chứng tỏ thực lực bằng 3 trận toàn thắng trong đó có thắng lợi 3-2 trước chủ nhà vòng loại Tajikistan. 

U23 Iraq (nhất bảng C, 6 điểm): Đè bẹp Bahrain và Maldives với tổng tỷ số 7-0, Iraq là trường hợp ngược lại với Iran. Không mạnh bằng kình địch cùng khu vực ở cấp đội tuyển, nhưng bóng đá Iraq đáng gờm trên mặt trận trẻ. 

U23 Kuwait (nhất bảng D, 6 điểm): Kuwait là một trong những cú sốc lớn nhất vòng loại sau chiến thắng 2-1 trước đại gia Saudi Arabia. Họ đã đẩy một trong những nền bóng đá lớn nhất châu Á tới bờ vực dừng bước ngay vòng loại U23 châu Á 2022.

U23 UAE (nhất bảng E, 6 điểm): UAE là đội đầu bảng hiếm hoi tại vòng loại phải chịu thất bại. Thua Kyrgyzstan 1-2 ở trận đầu, đội bóng Tây Á đã nỗ lực để có thắng lợi trước Ấn Độ, Oman và đi tiếp với ngôi đầu bảng. 

U23 Jordan và U23 Turkmenistan (nhất và nhì bảng F): Ở bảng này, chỉ Palestine dừng bước. Hai tên tuổi còn lại của Tây và Trung Á đều đi tiếp sau những kết quả khả quan. Jordan đứng đầu bảng với 4 điểm còn Turkmenistan xếp nhì, có 3 điểm và sở hữu hiệu số +1.

U23 Australia (nhất bảng G, 6 điểm): Việc cả U23 Trung Quốc và Brunei cũng rút lui khỏi vòng loại khiến bảng G được quyết định bởi hai trận loại trực tiếp giữa Australia và Indonesia. Đại diện Đông Nam Á chơi cố gắng nhưng vẫn thua chung cuộc 2-4. 

U23 Hàn Quốc (nhất bảng H, 9 điểm): Không thể tranh cãi về sức mạnh của Hàn Quốc trong bóng đá trẻ. Họ đè bẹp Singapore, Timor-Leste và Philippines, ghi 14 bàn, để lọt lưới một lần. Hàn Quốc đang là đương kim vô địch U23 châu Á.

U23 Malaysia góp mặt ở VCK U23 châu Á 2022
U23 Malaysia góp mặt ở VCK U23 châu Á 2022

U23 Malaysia và U23 Thái Lan (nhất, nhì bảng J): Tấm vé may mắn của U23 Thái Lan khiến giới quan sát quên rằng lứa trẻ của bóng đá Malaysia (áo vàng) mới là đội đầu bảng và đã chơi cực hay. U23 châu Á 2022 ở Uzbekistan là lần thứ hai, bóng đá Malaysia dự giải này và là lần thứ tư của Thái Lan.

U23 Nhật Bản (nhất bảng K, 6 điểm): Việc CHDCND Triều Tiên rút lui giúp U23 Nhật Bản dễ dàng chinh phục Campuchia và Hong Kong (Trung Quốc) để đứng đầu bảng K.

U23 Uzbekistan (chủ nhà VCK U23 châu Á 2022): Những người đã đánh bại U23 Việt Nam trong đêm Thường Châu năm 2018 sẽ dự giải đấu năm sau với tư cách chủ nhà. Họ sẽ hướng tới ngôi vô địch trên sân nhà tháng 6 năm sau. 

Những đội nhì bảng có thành tích tốt
Những đội nhì bảng có thành tích tốt
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news