Tin mới

Đêm nay, Siêu trăng lớn nhất thế kỷ xuất hiện

Chủ nhật, 13/11/2016, 10:35 (GMT+7)

Theo thông báo của NASA, Siêu trăng có kích thước lớn nhất trong vòng 70 năm qua sẽ xuất hiện vào đêm nay, 13/11. Nếu để lỡ cơ hội ngắm Siêu trăng lần này, bạn phải đợi đến năm 2034 mới được chiêm ngưỡng hiện tượng này.

Theo thông báo của NASA, Siêu trăng có kích thước lớn nhất trong vòng 70 năm qua sẽ xuất hiện vào đêm nay, 13/11. Nếu để lỡ cơ hội ngắm Siêu trăng lần này, bạn phải đợi đến năm 2034 mới được chiêm ngưỡng hiện tượng này.

Siêu trăng đêm 13/11 là Siêu trăng lớn nhất trong vòng 70 năm qua. Ảnh: Sputnik

Đài Sputnik của Nga đưa tin Siêu trăng ngày 14/11 sẽ có khoảng cách tới Trái đất ngắn nhất kể từ năm 1948. Trong sự kiện đặc biệt này, Mặt trăng sẽ lớn hơn 14% và sáng hơn 30% so với trăng tròn thông thường. Lần Siêu trăng tiếp theo sẽ chỉ xuất hiện vào năm 2034.

Theo nhà khoa học Noah Petro của NASA, có thể thấy Siêu trăng ngay đêm nay, 13/11.

Ông Noah Petro cho biết sự khác biệt về khoảng cách giữa Mặt trăng và Trái đất trong đêm nay và ngày mai không đáng kể, vì vậy, nếu đêm nay trời nhiều mây, bạn có thể ngắm siêu trăng vào ngày 14/11.

Mọi người cũng có thể ngắm Siêu trăng ngay sau khi Mặt trời vừa lặn xuống vì khi đó, Mặt trăng nằm ở đường chân trời, dễ tạo hiệu ứng về kích thước hơn bình thường.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: siêu trăng