Tin mới

Dịch virus corona: Số người nhiễm ở Hàn Quốc tăng vọt lên gần 3000

Thứ bảy, 29/02/2020, 09:56 (GMT+7)

Số người nhiễm ở Hàn Quốc đã tăng lên 594 nâng tổng số ca nhiễm lên 2.931 với 3 ca tử vong mới.

Theo tin tức từ Yonhap, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 29/2 thông báo phát hiện thêm 594 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2). Đây là con số kỷ lục từ đầu mùa dịch đến giờ được báo cáo thêm khi chưa đầy 24 giờ.

Trong số 594 trường hợp mới, 476 trường hợp ở Daegu, 60 trường hợp được báo cáo ở tỉnh Bắc Gyeongsang.

Số bệnh nhân ở Daegu đã vượt qua mốc 2.000, chiếm hơn 70% tổng số trường hợp nhiễm virus corona ở Hàn Quốc.

Quân lính đã thiết lập khu cách ly tại Bệnh viện Lực lượng Vũ trang ở Daegu. Ảnh Yonhap

Tính đến thời điểm hiện tại đã có  16 người đã chết ở Hàn Quốc do virus corona.  Con số 594 ca nhiễm virus corona công bố sáng 29/2 được coi là đáng báo động khi cao hơn so với tổng cộng 571 ca được xác nhận chiều ngày 28/2 về các ca nhiễm mới trong 24 giờ trước đó.

Cho tới nay, có 16 ca tử vong được ghi nhận ở Hàn Quốc. Giới chức quốc gia hơn 51 triệu dân đang nỗ lực chống lại virus đang lây lan nhanh này bằng biện pháp xét nghiệm hàng loạt.

Sự đột biến các trường hợp nhiễm virus corona tại thành phố lớn thứ tư của Hàn Quốc, với dân số 2,5 triệu người, đã xuất hiện khi các nhà chức trách bắt đầu các cuộc kiểm tra chuyên sâu đối với những người theo giáo phái Tân Thiên Địa ở đó.

Ngoài ra, các tỉnh và thành phố khác cũng đã có người nhiễm virus corona như Seoul thêm 12 trường hợp, Busan cũng có thêm 12 ca mới trong khi đó, các tỉnh Bắc Gyeonggi và Nam Gyeongsan cũng lần lượt thông báo có bốn và 10 trường hợp khác cũng nhiễm dịch virus này.

Chính quyền thành phố Daegu cho biết trước đó số bệnh nhân virus có thể lên tới 3.000 người, vì nhà thờ chiếm khoảng 80% các trường hợp bị nhiễm.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đang tiến hành xét nghiệm trên 29.154 người trên toàn quốc, trong khi đó tổng cộng 53.608 người đã xét nghiệm kết quả âm tính.

Số bệnh nhân được chữa khỏi bệnh vẫn không thay đổi ở mức 27.

Hàn Quốc đã xác nhận trường hợp nhiễm virus corona mới đầu tiên của họ ở một phụ nữ Trung Quốc đến từ Vũ Hán, nơi tâm dịch của đợt bùng phát virus, vào ngày 20/1.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news