Tin mới

ĐT Việt Nam bỏ xa Thái Lan trên BXH FIFA dù không thi đấu

Thứ năm, 30/03/2023, 09:22 (GMT+7)

ĐT Việt Nam vẫn bỏ xa kình địch Thái Lan trên BXH FIFA dù không thi đấu ở loạt trận giao hữu tháng 3/2023.

Theo tính toán từ chuyên trang Football Ranking, ĐT Việt Nam được cộng 1,06 điểm nhờ vào 8 trận đấu tại AFF Cup 2022 hồi cuối tháng 12 năm ngoái. Số điểm này được cộng vào sau kỳ FIFA Days diễn ra vào cuối tháng 3/2023.

Hùng Dũng cùng các đồng đội vươn lên vị trí thứ 95 trên bảng xếp hạng FIFA. Ở khu vực châu Á, ĐT Việt Nam cũng tăng 1 bậc lên hạng 16 và tiếp tục nắm giữ vị trí số 1 ở khu vực Đông Nam Á.

ĐT việt Nam thăng tiến trên BXH FIFA dù không thi đấu loạt trận giao hữu 3/2023. Ảnh: Internet
ĐT việt Nam thăng tiến trên BXH FIFA dù không thi đấu loạt trận giao hữu 3/2023. Ảnh: Internet

Ngoài ra, việc hai đội tuyển Kyrgyzstan và Armenia thi đấu không thành công đã gián tiếp giúp đoàn quân áo đỏ có cơ hội vượt lên. Armenia đứng thứ 95, còn Kyrgyzstan xếp hạng 94. Tuy nhiên, sau kỳ FIFA Days tháng 3, tuyển Armenia bị trừ 7,46 điểm khi thua Thổ Nhĩ Kỳ 1-2 và hòa Đảo Cyprus 2-2.

Còn Kyrgyzstan bị trừ 7,47 điểm sau trận hòa 1-1 trước Myanmar và thua 0-2 trước Ấn Độ. Hai kết quả này khiến họ rớt xuống vị trí 96, xếp trên một bậc so với Armenia hạng 97.

Các đội bóng Đông Nam Á có được kết quả tráu ngược nhau. ĐT Thái Lan với 2 trận thua ở lượt giao hữu trước Syria 1-3 và UAE 0-2 đã bị rớt 3 bậc từ hạng 111 thế giới xuống hạng 114 thế giới và 21 châu Á.

Thái Lan nhận thất bại trước UAE. Ảnh: Asean Football
Thái Lan nhận thất bại trước UAE. Ảnh: Asean Football
Indonesia có chiến thắng trước Burundi. Ảnh: Asean Football
Indonesia có chiến thắng trước Burundi. Ảnh: Asean Football

Ngược lại, Indonesia tăng 1 bậc lên hạng 150 thế giới khi thắng đội tuyển Burundi 3-1 và hòa 2-2. Malaysia tăng 5 bậc lên hạng 140 thế giới sau 2 trận thắng trước Turkmenistan 1-0 và Hồng Kông 2-0.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: ĐT Việt Nam