Tin mới

ĐT Việt Nam làm nên kỳ tích ở vòng loại World Cup, truyền thông châu Á thán phục trước 'những chiến binh sao vàng'

Thứ tư, 16/06/2021, 10:34 (GMT+7)

Dù thất bại 2-3 trước UAE nhưng ĐT Việt Nam vẫn giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 lần đầu tiên trong lịch sử. Thành tích này khiến truyền thông khu vực bày tỏ sự thán phục trước thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trên sân Zabeel đêm qua (15/6), tuyển Việt Nam đã phải nhận thất bại đầu tiên tại vòng bảng với tỉ số 2-3 trước chủ nhà UAE. Kết quả này khiến chúng ta rơi xuống vị trí nhì bảng G. Dù thất bại, “Những chiến binh sao vàng” vẫn giành vé vào vòng loại thứ 3 lần đầu tiên trong lịch sử. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo đi tiếp với tư cách là 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Trang chủ AFC và Asian Cup 2023 chúc mừng UAE và Việt Nam.
Trang chủ AFC và Asian Cup 2023 chúc mừng UAE và Việt Nam.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, tờ FOX Sports Asia đã có bài viết ca ngợi  'những chiến binh áo đỏ' trên Twitter: “Lịch sử đã được tạo nên. Việt Nam đã lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 lần đầu tiên, dù thất bại 2-3 trước UAE. Họ đi tiếp với tư cách là 1 trong những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Một vé vào chơi VCK Asian Cup 2023 cũng được đảm bảo”.

Fox Sports Asia chúc mừng đoàn quân áo đỏ.
Fox Sports Asia chúc mừng đoàn quân áo đỏ.

Trang chủ của AFC cũng đưa tin: “UAE đã vượt qua nỗi sợ hãi ở những phút cuối để giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với chiến thắng 3-2 trước Việt Nam. Chiến thắng có nghĩa là UAE đã soán ngôi đầu bảng G của Việt Nam, nhưng đó cũng là niềm vui của Việt Nam dù thất bại khi họ lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng loại thứ 3”.

Trong khi đó, tờ báo thể thao hàng đầu của Thái Lan, Siamsport đăng bài với dòng tít: “Đội tuyển duy nhất của ASEAN lọt vào 12 đội tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022”.

Truyền thông Thái Lan ca ngợi ĐT Việt Nam, đồng thời thất vọng về đội nhà.
Truyền thông Thái Lan ca ngợi ĐT Việt Nam, đồng thời thất vọng về đội nhà.

“Việt Nam đã đi vào lịch sử! Dù thua UAE 2-3 nhưng Việt Nam vẫn lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và đó là lịch sử đầu tiên của họ. Việt Nam sẽ là đại diện duy nhất của ASEAN (khu vực Đông Nam Á) lọt vào 12 đội cuối cùng”, cây viết của Siamsport mô tả.

Cây bút Rituraj Borkakoty của tờ nhật báo Khaleej Times (UAE) thừa nhận rằng đội nhà thực sự đã phải sống trong lo lắng ở những phút cuối sau khi Tiến Linh và Minh Vương ghi liền 2 bàn thắng liên tiếp để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.
Cây bút Rituraj Borkakoty của tờ nhật báo Khaleej Times (UAE) thừa nhận rằng đội nhà thực sự đã phải sống trong lo lắng ở những phút cuối sau khi Tiến Linh và Minh Vương ghi liền 2 bàn thắng liên tiếp để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

Ngoài ra, tác giả tờ Siamsport cũng không quên nhắc đến thất bại của 'Voi chiến' trước 'những chú hổ' Mã Lai ở lượt trận cuối cùng: “Ở cặp đấu khác cùng bảng, Malaysia đánh bại Thái Lan 1-0, giành vị trí thứ 3 để vào chơi vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 với 12 điểm, còn Thái Lan đứng thứ 4 với 9 điểm”.

Báo giới Hàn Quốc phấn khởi khi nói về 'ma thuật Park Hang Seo' giúp ĐT Việt Nam đi tiếp ở vòng loại World Cup
Báo giới Hàn Quốc phấn khởi khi nói về "ma thuật Park Hang Seo" giúp ĐT Việt Nam đi tiếp ở vòng loại World Cup

Như thường lệ, thành tích của ĐT Việt Nam luôn khiến báo giới Hàn Quốc vui mừng. Tờ Chosun Ilbo thậm chí không còn dùng cụm từ “ma thuật Park Hang-seo” như mọi khi nữa, thay bằng “Thần thoại Park Hang-seo tiếp tục” trong bài viết về trận đấu. Tác giả bài viết thậm chí coi các tuyển thủ Việt Nam như những đứa con của thầy Park: “Những đứa trẻ của Park Hang Seo rất mạnh mẽ, họ vùng dậy ghi được 2 bàn và khiến UAE phải lo sợ ở những phút cuối dù thời gian không còn nhiều”.

Cây bút tờ Chosun Ilbo nhấn mạnh: “Đây là một cột mốc chưa từng có của bóng đá Việt Nam và HLV Park Hang Seo một lần nữa trở thành người hùng. Liệu có bao giờ HLV Park nghĩ tới việc chia tay đội tuyển? Hy vọng không phải là lúc này vì ông và các cầu thủ có thể còn giành được những thành tựu to lớn hơn nữa”.

Tờ nhật báo Đại Liên ví thầy Park như liều vaccine cho fan bóng đá Việt Nam.
Tờ nhật báo Đại Liên ví thầy Park như liều vaccine cho fan bóng đá Việt Nam.

Trong khi đó, tờ nhật báo Đại Liên cònví thầy Park như liều vaccine cho fan bóng đá Việt Nam giữa đại dịch Covid-19. “Các fan Hàn Quốc đã dõi theo ĐT Việt Nam với sự quan tâm bởi HLV Park không những là một hiện tượng của bóng đá chúng ta, không chừa khả năng ông và ĐT Việt Nam sẽ đấu ĐT Hàn Quốc ở vòng 3. Nhưng dù thế nào HLV Park cũng đã làm nên một công trình tuyệt vời, ông thậm chí như một liều vaccine đối với người dân Việt Nam trong lúc họ chiến đấu với dịch Covid-19”.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news