Tin mới

ĐT Việt Nam nhận cơn mưa tiền thưởng sau chiến tích giành vé dự World Cup

Chủ nhật, 06/02/2022, 21:40 (GMT+7)

Sau khi ĐT nữ Việt Nam tạo nên bước ngoặt lịch sử cho bóng đá nước nhà để giành vé dự vòng chung kết World Cup nữ 2023, VFF đã công bố mức thưởng dành cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Dù phải chịu áp lực nặng nề hơn khi buộc phải thắng, còn Đài Bắc Trung Hoa chỉ cần 1 kết quả hòa là đủ để vượt qua vòng play-off, giành vé dự VCK World Cup nữ 2023, nhưng ĐT Việt Nam đã vượt qua đối thủ với tỉ số 2-1 trong trận đấu sinh tử đề lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đây cũng thực sự là một dấu son vô cùng đáng nhớ với bóng đá Việt Nam bởi sau quá nhiều sự chờ đợi, giấc mơ World Cup của chúng ta đã trở thành hiện thực. Thầy trò HLV Mai Đức Chung xứng đáng trở thành những người hùng trong lòng người hâm mộ.

Chiều 6/2, đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Đài Bắc Trung Hoa 2-1 để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở đấu trường thế giới.
Chiều 6/2, đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Đài Bắc Trung Hoa 2-1 để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở đấu trường thế giới.

Ngay sau trận đấu kết túc, thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã gửi lời chúc mừng toàn bộ các thành viên ĐT nữ Việt Nam, đồng thời thưởng nóng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung số tiền lên đến 3 tỷ đồng.

Trước đó, ĐT nữ Việt Nam đã được VFF thưởng 1 tỷ đồng khi giành chiến thắng quan trọng 2-0 trước ĐT nữ Thái Lan hôm 2/2.

ĐT Việt Nam nhận cơn mưa tiền thưởng sau chiến tích giành vé dự World Cup
ĐT Việt Nam nhận cơn mưa tiền thưởng sau chiến tích giành vé dự World Cup

Tính tổng cộng, VFF thưởng cho đội tuyển nữ Việt Nam tổng số tiền 5,5 tỉ đồng. Dù để thua Nhật Bản và Hàn Quốc nhưng toàn đội vẫn được thưởng 600 triệu đồng (mỗi trận 300 triệu đồng). Trận hòa Myanmar được thưởng 600 triệu đồng. Trận thua Trung Quốc được thưởng 300 triệu đồng. 

Ngoài ra, đội nữ Việt Nam còn được 1 tập đoàn thưởng 3 tỉ đồng. Đến thời điểm hiện tại, đội nữ Việt Nam được thưởng 8,7 tỉ đồng.

Dự kiến, ĐT nữ Việt Nam sẽ quay trở về Việt Nam vào ngày 10/2 tới, khép lại gần 60 ngày xa nhà với thành quả ngọt ngào dành tặng người hâm mộ cả nước nhân dịp đầu xuân năm mới
Dự kiến, ĐT nữ Việt Nam sẽ quay trở về Việt Nam vào ngày 10/2 tới, khép lại gần 60 ngày xa nhà với thành quả ngọt ngào dành tặng người hâm mộ cả nước nhân dịp đầu xuân năm mới

Ngoài số tiền thưởng từ VFF, thầy trò HLV Mai Đức Chung còn nhận được sự động viên từ một số doanh nghiệp. Theo tìm hiểu, có một đơn vị đã lì xì các tuyển thủ nữ Việt Nam 300 triệu đồng trước khi thầy trò HLV Mai Đức Chung đối đầu với Đài Loan (Trung Quốc).

Khi chưa kịp vào phòng thay đồ ăn mừng chiến tích World Cup cùng đồng đội thì trung vệ Chương Thị Kiều đã phải nhận tin buồn từ gia đình thông báo ông ngoại qua đời.
Khi chưa kịp vào phòng thay đồ ăn mừng chiến tích World Cup cùng đồng đội thì trung vệ Chương Thị Kiều đã phải nhận tin buồn từ gia đình thông báo ông ngoại qua đời.

Bên cạnh đó, các 'nữ chiến binh áo đỏ' còn được một doanh nghiệp treo thưởng số tiền 1,2 tỷ đồng nếu giành chiến thắng trước Đài Loan (Trung Quốc) và giành vé dự World Cup bóng đá nữ 2023 tổ chức tại Australia và New Zealand.

Ngoài cơn mưa tiền thưởng, ĐT nữ Việt Nam còn được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng và biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm để làm nên lịch sử với lần đầu tiên giành vé dự World Cup nữ 2023. Thủ tướng cho biết sẽ gặp mặt chúc mừng thành tích của đội tuyển nữ ngay sau khi đội về nước.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news