Tin mới

ĐT Việt Nam nhận tin vui từ AFC, duy trì lợi thế lớn tại Asian Cup 2023

Thứ sáu, 07/10/2022, 17:11 (GMT+7)

Mới đây, LĐBĐ châu Á (AFC) đã có những động thái liên quan đến quyết định chọn nước chủ nhà Asian Cup 2023.

Asian Cup 2023 sẽ diễn ra từ ngày 16/6 - 16/7/2023. Khả năng cao, AFC sẽ chọn quốc gia đăng cai vào ngày 17/10 tới. Thậm chí, nước chủ nhà giải đấu số 1 châu Á cấp ĐTQG cũng dần được lộ diện. Khả năng cao Hàn Quốc sẽ được chọn.

Trước đó, Indonesia cũng tham gia vào cuộc đua giành quyền đăng cai VCK Asian Cup 2023. Tuy nhiên, sau thảm kịch làm 125 người tử vong, đại diện Đông Nam Á đã để mất điểm và gần như không còn nằm trong kế hoạch của AFC.

ĐT Việt Nam cầm chắc một suất ở nhóm hạt giống số 2. Ảnh: Internet
ĐT Việt Nam cầm chắc một suất ở nhóm hạt giống số 2. Ảnh: Internet

Việc Hàn Quốc được chọn có ý nghĩa lớn với ĐT Việt Nam bởi đội bóng này vốn dĩ đang nằm trong nhóm hạt giống số 1. Do đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ cầm chắc một vị trí ở nhóm hạt giống hạt số 2, qua đó tránh phải gặp rất nhiều đối thủ mạnh.

Trong trường hợp Indonesia là chủ nhà, tuyển Việt Nam bị đẩy xuống nhóm 3 (Vì ĐT Việt Nam có thứ hạng thấp nhất trong nhóm 2) và Indonesia với tư cách chủ nhà sẽ từ nhóm 4 lên nhóm 1.

Với tình hình an ninh không tốt nên Indonesia gần như sẽ bị gạch tên và AFC sẽ đặt niềm tin vào Hàn Quốc, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về vị trí của ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam sẽ tránh được bảng tử thần tại Asian Cup 2023. Ảnh: Internet
ĐT Việt Nam sẽ tránh được bảng tử thần tại Asian Cup 2023. Ảnh: Internet

Về phía thầy trò Park Hang-seo, nhờ thành tích lọt tới vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á nên theo quy định sẽ được vào thẳng VCK Asian Cup năm sau mà không cần vượt qua vòng đấu loại.

Ở giải đấu diễn ra năm 2019 trên đất UAE, ĐT Việt Nam đã tiến vào tới Tứ kết và chỉ chấp nhận dừng bước trước Nhật Bản với tỷ số 1-0.

ĐT Việt Nam xếp hạng 96 trên BXH FIFA. Ảnh: Internet
ĐT Việt Nam xếp hạng 96 trên BXH FIFA. Ảnh: Internet

Theo BXH tháng 10/2022 mới được FIFA công bố mới, ĐT Việt Nam đã tăng 1 bậc để vươn lên vị trí 96 thế giới, tiếp tục dẫn đầu ở khu vực Đông Nam Á với khoảng cách khá xa so với các đội tuyển cùng khu vực.

Ở bình diện châu Á, ĐT Việt Nam xếp hạng 17. Top 5 đội tuyển dẫn đầu châu lục lần lượt là Iran (hạng 20 thế giới), Nhật Bản (hạng 24), Hàn Quốc (hạng 28), Australia (hạng 38) và nước chủ nhà World Cup 2022 – Qatar (hạng 50). BXH kế tiếp sẽ được FIFA công bố vào ngày 22/12/2022, sau khi kết thúc World Cup 2022.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news