Tin mới

Dự báo thời tiết 10 ngày (30/8-9/9): Bắc Bộ trời mát mẻ trong những ngày giãn cách xã hội

Thứ hai, 30/08/2021, 22:11 (GMT+7)

Bản tin dự báo xu hướng thời tiết 10 ngày tới, Bắc Bộ tiếp tục có những ngày thu mát mẻ. Trung Bộ nắng bớt gay gắt; Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 30-31/8, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 31/8-02/9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 10 ngày (30/8-9/9): Bắc Bộ trời mát mẻ trong những ngày giãn cách xã hội
Dự báo thời tiết 10 ngày (30/8-9/9): Bắc Bộ trời mát mẻ trong những ngày giãn cách xã hội

Từ ngày 03-05/9, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ ngày 06-09/9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Từ đêm 30-31/8, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ đêm 31/8-04/9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 05-06/9, có mưa rào và dông vài nơi.

Từ ngày 07-09/9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ đêm 30-31/8, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gần sáng và ngày 31/8 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 31/8-02/9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 03-05/9, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ ngày 06-09/9, có mưa rào và dông rải rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Từ đêm 30/8-01/9, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 02-06/9, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Nam cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 07-09/9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 30/8-01/9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 02-09/9, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên 

Từ đêm 30-31/8 và thời kỳ từ ngày 06-09/9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 01-05/9, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Từ đêm 29-31/8 và thời kỳ từ ngày 06-09/9, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 01-05/9, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news