Tin mới

Dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước thời hạn từ 21/11-1/12

Thứ hai, 21/11/2022, 07:56 (GMT+7)

Bản tin dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước thời hạn từ ngày 21/11-1/12: Bắc Bộ trời se lạnh về sáng và đêm; Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn, Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. 

Trong khi đó Thanh Hóa, Nghệ An: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng ngày 22/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước thời hạn từ 21/11-1/12 (Ảnh internet)
Dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước thời hạn từ 21/11-1/12 (Ảnh internet)

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ: có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 22 đến ngày 30/11: Bắc Bộ: từ ngày 23-25/11, có mưa rào và dông rải rác, phía Đông cục bộ có mưa to. 

Bắc và Trung Trung Bộ: từ đêm 22-24/11, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: từ đêm 22-24/11, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 21/11 trên cả nước:

Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ dao động từ 22-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 16-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam (Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22-29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22-29 độ.

Tây Nguyên trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 18-28 độ.

Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22-31 độ.​

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news