Tin mới

Dự báo thời tiết 4 ngày nghỉ Lễ Quốc Khánh: Bão Saola có ảnh hưởng đến đất liền nước ta?

Thứ tư, 30/08/2023, 17:50 (GMT+7)

Dự báo thời tiết dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh trong cả nước. Biển Đông đang có sự hiện diện của bão Saola.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trên cả nước Bắc Bộ sẽ đón nắng nóng vào ban ngày, chiều tối đề phòng xuất hiện mưa rào và dông.

Cụ thể, trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ (1-2/9), Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất ngày phổ biến 31-34 độ C.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Hai ngày tiếp theo, khu vực này đêm xuất hiện mưa vào nơi, nhiệt độ cũng tăng nhẹ, cao nhất ngày phổ biến 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C với thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong ngày 1/9 ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-29 độ C, cao nhất ngày phổ biến 32-34 độ C.

Các ngày từ 2-4/9, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất ngày phổ biến 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông ở 4 ngày nghỉ lễ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất ngày phổ biến 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều và tối mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Nguyên 20-23 độ C, cao nhất ngày phổ biến 27-30 độ C. Tại Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong khi đó vào ngày 30/8, bão Saola bắt đầu di chuyển vào Biển Đông. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 7h ngày 30/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 121,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Bắc, khoảng 10-15 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển Bắc Tây Bắc, khoảng 10-15 km/h, di chuyển vào Biển Đông trong chiều và tối 30/8.

Dự báo đường đi của Bão Sao La. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Dự báo đường đi của Bão Sao La. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trong 24-48 giờ tới bão di chuyển Tây Tây Bắc, khoảng 10 km/h; 48-72 giờ di chuyển Tây, khoảng 10m/h.

Cùng với hoạt động của bão Saola thì lúc này ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cách bão Saola khoảng 1500km về phía Đông cũng đang tồn tại một cơn bão mạnh khác, có tên quốc tế là Haikui. Bão Haikui hiện có cường độ cấp 10, dự báo giữa hai cơn bão sẽ có tương tác khiến cho đường đi của hai cơn bão, trong đó có bão Saola, sẽ có những diễn biến phức tạp.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news