Tin mới

Dự báo thời tiết hôm nay 31/12/2022 và 10 ngày đầu năm 2023: Trời rét, vùng núi rét đậm

Thứ bảy, 31/12/2022, 08:04 (GMT+7)

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn, dự báo thời tiết hôm nay 31/12/2022 và 10 ngày đầu năm 2023: Các tỉnh Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm rét hại; Trung Bộ có mưa vài nơi.

Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới:

Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An: có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi trời rét đậm. rét hại; riêng đêm 30 ngày 31/12 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Dự báo thời tiết hôm nay 31/12/2022 và 10 ngày đầu năm 2023: Trời rét, vùng núi rét đậm
Dự báo thời tiết hôm nay 31/12/2022 và 10 ngày đầu năm 2023: Trời rét, vùng núi rét đậm

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định: sau có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét; phía Nam trời lạnh.

Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

Biến đổi thời tiết từ 3-10 ngày đầu tiên của năm mới 2023:

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Trời rét.

Khu vực Trung Bộ: từ đêm 01-09/01/2023, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, riêng với ngày 04-05/01 có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Phía Bắc trời rét.

Tây Nguyên và Nam Bộ: từ chiều tối và đêm 04-07/01/2023, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày cuối cùng năm 2022:

Hà Nội trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ từ 10-20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ từ 5-20 độ.

Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ từ 5-18 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 12-20 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận trời phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, riêng vùng ven biển có nơi giật cấp 6. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Tây Nguyên trời có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ từ 15-28 độ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news