Tin mới

Dự báo thời tiết hôm nay 6/7: Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ

Thứ tư, 05/07/2023, 21:00 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 6/7 Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục đối diện với nắng nóng gay gắt, nền nhiệt có nơi lên đến trên 38 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, Dự báo thời tiết hôm nay 6/7 nền nhiệt cao bao phủ Bắc Bộ và Trung Bộ với nền nhiệt cao nhất chạm ngưỡng 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Trạng thái ngày nắng nóng, chiều tối mưa dông ở khu vực này vẫn duy trì. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Dự báo thời tiết đêm 5/7, cả ngày 6/7 các vùng trên cả nước:

Khu vực Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 28-30 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều tối mai mưa có rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news