Tin mới

Dự báo thời tiết hôm nay và 10 ngày tới trên cả nước thời hạn từ 29/11-9/12

Thứ ba, 29/11/2022, 07:44 (GMT+7)

Bản tin dự báo thời tiết hôm nay và 10 ngày tới trên cả nước, thời hạn từ ngày 29/11-9/12: Từ tối ngày 29/11, không khí lạnh chính thức tràn vào nước ta.

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn, Dự báo thời tiết hôm nay và trong khoảng thời gian từ 24 đến 48 giờ tới khu vực Bắc Bộ: đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Từ chiều tối và đêm 29 đến ngày 30/11 có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 30/11 trời chuyển rét.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, riêng từ ngày 30/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. 

Dự báo thời tiết hôm nay và 10 ngày tới trên cả nước thời hạn từ 29/11-9/12
Dự báo thời tiết hôm nay và 10 ngày tới trên cả nước thời hạn từ 29/11-9/12

Đà Nẵng đến Bình Thuận: có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 30/11 có mưa rào và dông rải rác. 

Tây Nguyên và Nam Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 30/11 đến ngày 08/12. Áp cao lạnh lục địa có cường độ mạnh tăng cường xuống phía Nam sau có cường độ ổn định và suy yếu dần, riêng thời kỳ khoảng ngày 04-05/11 áp cao lạnh lục địa có khả năng được tăng cường trở lại. 

Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc dịch chuyển xuống phía Nam và hoạt động yếu dần. Khoảng từ ngày 01-03/12, rãnh áp thấp này có xu hướng hoạt động mạnh trở lại và nâng trục dần lên phía Bắc.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía Tây sau có cường độ ổn định, hình thành nhiễu động gió Đông trên khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.

Do ảnh hưởng của xu hướng thời tiết trên nên cảnh báo Bắc Bộ từ ngày 01-02/12 trời rét đậm, rét hại. Từ ngày 03-08/12 trời rét, riêng vùng núi và trung du ngày 03/12 trời rét đậm, rét hại.

Trung và Nam Trung Bộ: từ đêm 30/11-08/12 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Tây Nguyên và Nam Bộ: từ ngày 02-04/12 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; từ ngày 05-07/12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Dự báo thời tiết hôm nay 29/11

Hà Nội sáng và đêm nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 18-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ sáng và đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 18-32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22-33 độ. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ từ 22-33 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19-31 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news