Tin mới

Đức sơ tán khẩn cấp 1,6 vạn dân vì bom khủng nặng 1,8 tấn

Chủ nhật, 30/11/2014, 22:51 (GMT+7)

Sáng 30/11, hơn 16.000 cư dân trong bán kính 1,5 km ở Dortmund đã phải sơ tán khẩn cấp sau khi cơ quan chức năng phát hiện một quả bom nặng khoảng 1,8 tấn từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2 tại một công trường xây dựng ở vùng này.

Sáng 30/11, hơn 16.000 cư dân trong bán kính 1,5 km ở Dortmund đã phải sơ tán khẩn cấp sau khi cơ quan chức năng phát hiện một quả bom nặng khoảng 1,8 tấn từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2 tại một công trường xây dựng ở vùng này.

 

Dẫn nguồn tin từ báo chí địa phương, tờ Vz của Nga cho biết, hàng trăm cảnh sát đã thiết lập một vòng bảo vệ với bán kính 1,5 km tính từ địa điểm phát hiện ra quả bom. Sức nổ của quả bom này mạnh gấp vài lần so với bom chùm. Toàn bộ cư dân trong bán kính này đều phải sơ tán khẩn cấp.

Theo nguồn tin từ phía cảnh sát, quả bom chứa khoảng 1,8 tấn chất nổ. Hoạt động tháo ngòi nổ quả bom diễn ra từ 12h trưa cùng ngày theo giờ địa phương với sự tham gia của hơn 1.000 chuyên gia.

 Quả bom chứa khoảng 1,8 tấn chất nổ và sức nổ mạnh gấp vài lần so với bom chùm

Được biết, đây là lần thứ 4 thành phố Dortmund phát hiện bom tấn còn lại từ thời Thế chiến. Trong gần 70 năm sau chiến tranh, nhiều quả bom chưa phát nổ đã được phát hiện. Hầu hết số bom mìn này được phát hiện tại các công trường xây dựng. Ước tính khoảng 20% toàn bộ số bom trong thời gian Chiến tranh Thế giới thứ 2 không phát nổ.

Một năm trước đây, khoảng 2 vạn người ở thành phố này đã phải sơ tán khẩn cấp sau khi phát hiện một nặng khoảng 2 tấn.

 

Theo Yên Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news