Tin mới

Được bồi thường 100 tỷ sau khi trúng 14 phát đạn từ cảnh sát

Thứ hai, 09/01/2017, 14:23 (GMT+7)

Reuters đưa tin, chính quyền thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ mới đây đã đồng ý sẽ bồi thường 4,4 triệu USD (khoảng 100 tỷ đồng) cho nạn nhân bị cảnh sát bắn 14 phát khi đang giao thức ăn hồi tháng 4/2014.

Reuters đưa tin, chính quyền thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ mới đây đã đồng ý sẽ bồi thường 4,4 triệu USD (khoảng 100 tỷ đồng) cho nạn nhân bị cảnh sát bắn 14 phát khi đang giao thức ăn hồi tháng 4/2014.

Vụ việc xảy ra hồi tháng 4/2014 khi anh Philippe Holland (nạn nhân) mới là sinh viên đại học và làm việc giao hàng bán thời gian.

Anh Philippe Holland (nạn nhân). 

Khi đang làm việc, anh bị hai cảnh sát mặc thường phục áp sát. Theo thông tin ban đầu, hai cảnh sát được xác minh là Mitchell Farrell và Kevin Hanvey đang thực hiện nhiệm vụ điều tra thông tin về một vụ nổ súng ở khu vực.

Khai nhận sau sự việc, nạn nhân cho biết anh nghiix rằng mình đang bị cướp nên đã cố lên xe và lái đi. Trong khi đó, 2 cảnh sát lại cho rằng anh Holland định đâm họ nên đã bắn 14 phát súng, khiến nạn nhân bị trúng đạn ở cổ, đầu và chân.

Luật sư của anh Holland cho biết sau khi bị bắn, thân chủ của mình đã phải trải qua một cuộc đại phẫu. Sau đó, anh Holland còn thường xuyên bị rối loạn co giật và các tổn thương lâu dài khác trong khi vẫn còn các mảnh đạn trong não.

Khi vụ việc xảy ra, cảnh sát trưởng thành phố đã lên tiếng xin lỗi vì "sự cố không may" và đã đến thăm gia đình nạn nhân.

Phát ngôn viên thành phố cho biết, số tiền bồi thường là kết quả của 2 vụ kiện và đây là số tiền dàn xếp lớn nhất liên quan đến chuyện cảnh sát bắn dân thường tại đây.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news