Tin mới

Em bé đi cách ly 'bơi' trong bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình, ai nấy nhìn đều xót xa

Thứ hai, 17/05/2021, 10:12 (GMT+7)

Giữa cái nóng như đổ lửa của mùa hè, những em bé được bố mẹ trang bị cho bộ đồ bảo hộ để cách ly. Bộ đồ rộng thùng thình, ánh mắt các em ngơ ngác làm ai nhìn cũng thấy xót xa.

Bắc Giang đang là một trong những tỉnh có tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp. Tính từ ngày 27/4 cho đến nay, tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận 336 người nhiễm SARS-CoV-2, vượt qua Bắc Ninh và trở thành tỉnh có nhiều ca nhiễm nhất trong đợt bùng phát dịch lần này.

Dịch Covid-19 bùng phát ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh khiến hàng nghìn người phải đi cách ly. Trong số đó có cả những đứa trẻ mới chỉ 2, 3 tuổi đã có những trải nghiệm đáng nhớ trong đời.

Những em bé còn quá nhỏ nhưng lại mặc bộ đồ bảo hộ cho người lớn. Cực chẳng đã, phụ huynh mới phải khoác lên cho con em mình những bộ quần áo như thế này. Ảnh: MXH
Những em bé còn quá nhỏ nhưng lại mặc bộ đồ bảo hộ cho người lớn. Cực chẳng đã, phụ huynh mới phải khoác lên cho con em mình những bộ quần áo như thế này. Ảnh: MXH

Mới đây, MXH chia sẻ hình ảnh những đứa trẻ phải mặc đồ bảo hộ để đi cách ly. Hình ảnh được ghi lại được cho là trong khu cách ly Yên Dũng tại Bắc Giang. Theo cùng các em nhỏ đó là bố mẹ vì có liên quan đến ca nhiễm Covid-19.

Hình ảnh khiến dân mạng vừa buồn cười, vừa thấy thương. Ảnh: MXH
Hình ảnh khiến dân mạng vừa buồn cười, vừa thấy thương. Ảnh: MXH

Thời tiết mùa hè nóng nực, có những hôm lên tới 37 - 38 độ C nhưng những em bé vẫn mặc đồ bảo hộ y tế. Những bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình, vốn được thiết kế cho người lớn nhưng giờ là "vật bảo hộ" cho các em trong tình hình dịch diễn biến phức tạp.

Nhìn hình ảnh các em bé "bơi" trong bộ đồ bảo hộ này, dân mạng vừa buồn cười vừa thương. Ánh mắt chúng ngơ ngác, có lẽ còn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Vì dịch Covid-19, các em nhỏ sẽ phải mất ít nhất 21 ngày trong khu cách ly. Đây là điều chẳng ai mong muốn nhưng khi nó xảy ra, chúng ta đều phải chấp nhận để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Ảnh: MXH
Vì dịch Covid-19, các em nhỏ sẽ phải mất ít nhất 21 ngày trong khu cách ly. Đây là điều chẳng ai mong muốn nhưng khi nó xảy ra, chúng ta đều phải chấp nhận để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Ảnh: MXH

Những ngày qua, chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh các em bé còn rất nhỏ tuổi nhưng phải đi cáchg ly. Đó là những em nhỏ tại Nam Định đã phải vào khu cách ly sau khi một bạn học cùng lớp nhiễm Covid-19.

Những em học sinh tại Nam ĐỊnh phải đi cách ly vì bạn học nhiễm Covid-19. Ảnh: MXH
Những em học sinh tại Nam ĐỊnh phải đi cách ly vì bạn học nhiễm Covid-19. Ảnh: MXH

Giữa tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và căng thăng, hy vọng mỗi người trong số chúng ta hãy sống thật có ý thức, trách nhiệm với sức khoẻ của bản thân, của gia đình, của cộng đồng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news