Tin mới

FBI điều tra cáo buộc rửa tiền của Quỹ đầu tư Malaysia

Thứ hai, 21/09/2015, 08:57 (GMT+7)

Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra cáo buộc Quỹ đầu tư nhà nước do Thủ tướng Malaysia Najib Razak sáng lập rửa tiền.

Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra cáo buộc Quỹ đầu tư nhà nước do Thủ tướng Malaysia Najib Razak sáng lập rửa tiền.

Quỹ 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Ảnh: Reuters

Một nguồn tin giấu tên nói với tờ Wall Street Journal, FBI đang điều tra quỹ 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Thông tin này được đưa ra sau khi một cựu thành viên đảng cầm quyền của Thủ tướng Najib Razak bị bắt lúc chuẩn bị lên máy bay sang Mỹ. Ông này định tố cáo và yêu cầu phía Mỹ điều tra cáo buộc rửa tiền của 1MDB.

Vụ bê bối 1MDB đã làm chao đảo chính trường Malaysia từ lâu.

Hồi tháng 7/2015, Wall Street Journal cũng đã đăng tải một tài liệu cho thấy khoản tiền 700 triệu USD của quỹ 1MDB được chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Najib. Tuy nhiên, ông Najib đã bác bỏ cáo buộc này.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: TTXVN

Chính ông Najib hồi tháng 3 năm nay cũng thừa nhận có khoảng 1,1 tỷ USD của 1MDB được chuyển từ quần đảo Cayman vào một tài khoản của Ngân hàng BSI của Thụy Sĩ, chi nhánh tại Singapore. Chính quyền Thụy Sĩ đã đóng băng tài khoản này.

Quỹ 1MDB được thành lập từ năm 2009 và hiện đang chịu số nợ lên đến 11 tỷ USD.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news