Tin mới

Google xin lỗi vì để Thủ tướng Ấn Độ lọt top “10 tội phạm hàng đầu”

Thứ sáu, 05/06/2015, 14:48 (GMT+7)

Google đã gửi lời xin lỗi đến Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sau khi để hình ảnh của ông xuất hiện nhiều lần trong kết quả từ khóa tìm kiếm “top 10 criminals” (10 tội phạm hàng đầu).

Google đã gửi lời xin lỗi đến Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sau khi để hình ảnh của ông xuất hiện nhiều lần trong kết quả từ khóa tìm kiếm “top 10 criminals” (10 tội phạm hàng đầu).

Hình ảnh Thủ tướng Ấn Độ xuất hiện nhiều lần trong kết quả tìm kiếm của từ khóa "top 10 criminals" (10 tội phạm hàng đầu)

“Chúng tôi xin lỗi vì bất cứ sự nhầm lẫn hay hiểu lần nào mà điều này gây ra”, thông cáo của Google ngày 4/5 viết.

Hình ảnh của Thủ tướng Ấn Độ xuất hiện cùng với những tên khủng bố, sát nhân và độc tài khác. Nằm trong danh sách này còn có cựu Tổng thống Mỹ George Bush và lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.

Tuy nhiên, hình ảnh ông Modi xuất hiện nhiều hơn bất cứ cái tên nào khác trong danh sách. Google giải thích kết quả này là do một nhật báo của Anh xuất bản hình ảnh ông Modi với các siêu dữ liệu sai. “Đôi lúc, cách những bức ảnh được mô tả trên mạng Internet có thể đem đến những kết quả bất ngờ dựa trên yêu cầu tìm kiếm cụ thể... Chúng tôi đang tiếp tục làm việc để cải thiện các thuật toán, nhằm ngăn ngừa những kết quả không ngờ tới như thế này", thông cáo của Google nói thêm.

Trên các diễn đàn mạng xã hội đã xuất hiện các cuộc tranh luận sôi nổi về sự việc này. Nhiều chính trị gia Ấn Độ đã bày tỏ quan ngại về các phương tiện truyền thông xã hội.

Bảo Linh (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news