Tin mới

Hà Nội chuẩn bị rét đậm, nền nhiệt có thể xuống tới 15 độ C

Thứ năm, 04/11/2021, 18:06 (GMT+7)

Từ ngày 8/11, Hà Nội sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh với mức nhiệt thấp nhất 15-18 độ C.

Theo thông tin trên được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội và một số tỉnh vùng núi phía Bắc có thể chịu ảnh hưởng của Không khí lạnh, sau đó mở rộng ra ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ảnh: Báo Đại đoàn kết
Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Từ 7 – 8/11, miền Bắc sẽ có cảm giác rét buốt cả ngày và đêm, đi kèm có thể có mưa dông. Tới 9/11, Đông Bắc Bộ chỉ còn rét về đêm và sáng sớm, ban ngày có nắng, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm khá lớn.

Sắp tới, theo dự báo, Hà Nội sẽ có mức nhiệt thấp nhất từ 15 - 18 độ C, Sa Pa (Lào Cai) có thể có rét hại từ 5 - 8 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) được dự báo nhiệt độ chỉ từ 6-9 độ C.

Đợt rét ở Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ sẽ chia ra hai giai đoạn. Ngày 7 - 8/11, nhiệt độ thấp nhất khoảng 16 - 20 độ C, có đi kèm mưa dông. Tới ngày 9 - 13/11, ban ngày có nắng ấm, cao nhất 23 độ C, trong khi tới đêm trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 15 độ C. 

Trước đó, miền Bắc đã trải qua những ngày thời tiết mưa lạnh bất thường vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Ảnh: Tạp chí Môi trường và Cuộc sống​
Trước đó, miền Bắc đã trải qua những ngày thời tiết mưa lạnh bất thường vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Ảnh: Tạp chí Môi trường và Cuộc sống​

Bắc Trung Bộ cũng sẽ xuất hiện mưa rào vào chiều và đêm 7/11. Tới 8 - 10/11, vùng mưa lớn dồn xuống Trung Trung Bộ. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có nhiều ngày mưa rào kèm theo dông, tập trung về chiều và tối.​

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: thời tiết