Tin mới

Hai "pháo đài bay" B-52 của Mỹ áp sát biên giới Nga

Thứ hai, 13/06/2016, 10:33 (GMT+7)

Hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ hôm 11/6 đã bay gần biên giới Nga trong vùng biển phía nam biển Baltic.

Hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ hôm 11/6 đã bay gần biên giới Nga trong vùng biển phía nam biển Baltic.

Hãng Interfax đưa tin, ngày 11/6, trong khuôn khổ cuộc tập trận Baltops-2016 của NATO, hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã tiến sát đến biên giới Nga trên bầu trời phía nam biển Baltic.

Theo báo cáo của Không quân Mỹ, hai chiếc B-52 mang số hiệu ICER01 và ICER02 có khả năng mang vũ khí hạt nhân nàycất cánh từ căn cứ không quân ở Mildenhall của Anh để thực hiện huấn luyện thả thủy lôi chống hạm từ trên không.

Máy bay B-42 của Mỹ bay cùng 12 chiến đấu cơ của NATO trong khuôn khổ cuộc tập trận Baltops-2016. Ảnh: Interfax

Nhiệm vụ huấn luyện được cho là diễn ra ở vịnh Gdansk, cách căn cứ hải quân Nga ở Baltic 50 km. Trước đó, các nhà chức trách Ba Lan thông báo đóng cửa khu vực cấm tàu thuyền đi lại liên quan đến cuộc diễn tập quân sự.

Trang chủ của Không quân Mỹ hôm 10/6 cho biết, các máy bay B-52 của nước này đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cùng 2  chiếc F-16 của không quân Ba Lan, 4 chiếc của Mỹ, 2 chiếc Eurofighter Typhoon của Đức và 4 chiếc Saab Gripens của Thụy Điển.

Cuộc tập trận Baltops-2016 của NATO diễn ra từ ngày 3 đến 19/6 ở vùng biển Baltic có sự tham gia của 50 tàu chiến 60 máy bay và khoảng 4.500 binh sĩ từ các nước thành viên của khối. Trong khuôn khổ cuộc tập trận, máy bay của NATO, Mỹ và Thụy Điển thường xuyên thực hiện các chuyến bay dọc theo biên giới Nga.

Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích cuộc tập trận của NATO làm gia tăng căng thẳng ở biên giới Nga, trong khi Bộ Ngoại giao Belarus gọi đây là một hành động thách thức cần phải đáp trả mạnh mẽ.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news