Tin mới

Hai vật thể lạ "áp sát" Trái Đất

Thứ sáu, 06/01/2017, 17:11 (GMT+7)

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA mới đây đã thông báo về việc phát hiện 2 vật thể vũ trụ khổng lồ tiến gần về phía Trái đất.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA mới đây đã thông báo về việc phát hiện 2 vật thể vũ trụ khổng lồ tiến gần về phía Trái đất.

Theo trang IBTimes, một vật thể được xác định là sao chổi hiếm có mang tên C/2016 U1, vật thể còn lại hiện vẫn bí ẩn mang tên 2016 WF9.

Ảnh minh họa.

Sao chổi C/2016 U1 đã bắt đầu cuộc hành trình tiến gần đến trái đất từ ngày 31/12/2016 và đến ngày 14/1/2017 sẽ tới điêm gần nhất với mặt trời trước khi quay về vùng Hệ mặt trời bên ngoài. Theo IBtimes, cư dân trái đất sẽ có cơ hội ngắm nhìn một sao chổi hiếm có trên bầu trời đêm chỉ với một cặp ống nhòm, có thể chỉ là bằng mắt thường.

Vật thể con lại là 2016 WF9, dự kiến sẽ xuất hiện sớm nhất vào tháng 2/2017. Hôm 27/11/2016, NASA đã phát hiện vật thể này khi săn tìm sao chổi và tiểu hành tinh NEOWISE.

2016 WF9 có kích thước khoảng 0,5-1 km và đang di chuyển trong quỹ đạo giống như một cuộc tham quan Hệ mặt trời. Tuy nắm giữ được quỹ đạo của 2016 WF9, các nhà khoa học vẫn chưa xác định được nó là sao chổi hay tiểu hành tinh. Tuy nhiên, cả hai vật thể đều được xác định sẽ không gây nguy hiểm đến trái đất.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news